Tin xấu với Nga: Ukraine sắp có động thái nguy hiểm "sát sườn" Crimea

Thi Anh |

Thông báo được đưa ra sau khi Mỹ cho biết nước này đang cân nhắc chuyển giao thêm các vũ khí sát thương cho Ukraine.

Mới đây, chính quyền Ukraine đã công bố kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân ở khu vực biển Azov, vùng biển nằm giữa Ukraine, Nga và Crimea, Sputnik đưa tin. Theo đó, căn cứ hải quân này sẽ "tạo điều kiện để đối phó với hành động của Nga trong khu vực".

Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi đặc phái viên Mỹ tại Ukraine, Kurt Volker, cho hay, Mỹ đang cân nhắc chuyển giao thêm các vũ khí sát thương cho Kiev.

Volker nói với báo giới rằng dù lỗ hổng trong năng lực quân sự của Ukraine nằm ở đâu thì Mỹ vẫn "sẵn sàng ngồi lại và trao đổi với Ukraine về những gì nước này cần".

Đặc phái viên Mỹ cũng đề cập tới quan điểm của Washington về biển Azov: "Chúng tôi không chấp nhận tuyên bố chủ quyền của Nga ở vùng biển. Chúng tôi tin rằng sự hiện diện của quân đội Nga đã trở thành một bước đi gay gắt, vì vậy chúng tôi rất lo ngại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại