Apple Watch Series 4 có những mặt đồng hồ siêu ngầu nào?

Tấn Minh |

Tại buổi ra mắt Apple Watch Series 4 (AW 4), chiếc đồng hồ này đã phần nào bị lu mờ bởi 3 chiếc iPhone mới. Tuy nhiên những người được "trên tay" AW 4 đã bị ấn tượng mạnh bởi những mặt đồng hồ mới tuyệt đẹp.

Các mặt đồng hồ mới, tạm gọi là "các mặt đồng hồ nguyên tố" - gồm nước, hơi nước, kim loại lỏng và lửa - cùng với một mặt đồng hồ có hiệu ứng hơi thở, gồm 3 biến thể khác nhau. Các bạn có thể xem lần lượt từng mặt đồng hồ trong các hình ảnh dưới đây:

Apple Watch Series 4 có những mặt đồng hồ siêu ngầu nào? - Ảnh 1.

Đây là mặt đồng hồ lửa - một trong những mặt đồng hồ mới ấn tượng nhất. Nó có thể kết hợp với mặt đồng hồ nước

Apple Watch Series 4 có những mặt đồng hồ siêu ngầu nào? - Ảnh 2.

Đây là mặt đồng hồ kim loại lỏng, có nhiều màu và có hiệu ứng gợn sóng nhẹ nhàng

Apple Watch Series 4 có những mặt đồng hồ siêu ngầu nào? - Ảnh 3.

Mặt đồng hồ hơi nước, tương tự như lửa, nhưng dịu dàng hơn

Apple Watch Series 4 có những mặt đồng hồ siêu ngầu nào? - Ảnh 4.

Mặt đồng hồ có hiệu ứng hơi thở, không rung lên như ứng dụng, nhưng có 3 hình dạng mới

Apple Watch Series 4 có những mặt đồng hồ siêu ngầu nào? - Ảnh 5.

Màn hình lớn hơn của AW 4 giúp nó có nhiều không gian hơn để hiển thị các cụm chức năng bổ trợ, có cả các cụm chức năng của bên thứ 3 nữa

Apple Watch Series 4 có những mặt đồng hồ siêu ngầu nào? - Ảnh 6.

Trong hình trên, bạn có thể thấy một cụm chức năng hiển thị hình ảnh panorama ở ngay chính giữa màn hình

Apple Watch Series 4 có những mặt đồng hồ siêu ngầu nào? - Ảnh 7.

Đây là mặt đồng hồ chính trên Apple Watch 4, với 8 cụm chức năng có thể được tùy biến

Apple Watch Series 4 có những mặt đồng hồ siêu ngầu nào? - Ảnh 8.

AW 4 còn có một mặt đồng hồ Nike+ lớn hơn các bản cũ. Mặt đồng hồ này đi kèm với biến thể Watch 4 Nike+

Apple Watch Series 4 có những mặt đồng hồ siêu ngầu nào? - Ảnh 9.

Đây không phải là một mặt đồng hồ. Nó là ứng dụng podcast mới xuất hiện trên WatchOS 5

Bạn có thể điều chỉnh các mặt đồng hồ mới nêu trên lấp đầy màn hình, hoặc có thể hiển thị chúng thành một vòng tròn và đặt các cụm chức năng bổ trợ xung quanh viền của mặt đồng hồ.

Hiện chưa rõ các mẫu Apple Watch cũ hơn chạy WatchOS 5 có thể tận dụng các mặt đồng hồ mới này hay không - có thể sẽ khá phức tạp, khi mà hình dạng của chiếc Apple Watch 4 đã có sự thay đổi so với trước đây.

Chính vì sự thay đổi này, nên các màn hình hiển thị đa thông tin mới với 8 cụm chức năng bổ trợ sẽ ít có khả năng được mang lên các Apple Watch cũ với màn hình nhỏ hơn, bởi chúng đòi hỏi nhiều không gian hiển thị hơn. Do đó, để có thể sử dụng mọi mặt đồng hồ mới ở trên, chắc chắn bạn sẽ phải chấp nhận chi tiền cho một chiếc Apple Watch Series 4 mới mà thôi.

Tham khảo: TechRadar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại