Phát hiện “hấp dẫn nhất” phía dưới lâu đài ở Nga

V.Cường |

Một bàn cờ có từ thời Trung cổ mới được các nhà khảo cổ Nga phát hiện trong một phòng chứa bí mật bên dưới lòng đất nối lâu đài Vyborg có từ thế kỷ 13.

Phát hiện lâu đài 3.000 năm tuổi ở đáy hồ Van Gaztelugatxe tòa lâu đài bí ẩn giữa biển khơi Những lâu đài ma ám và lịch sử đen tối của chúng
Phát hiện “hấp dẫn nhất” phía dưới lâu đài ở Nga - Ảnh 1.
Đây được cho là phát hiện "hấp dẫn nhất" đối với các chuyên gia khi tiến hành cuộc khai quật tại lâu đài thời Trung cổ này.
Phát hiện “hấp dẫn nhất” phía dưới lâu đài ở Nga - Ảnh 2.
Theo quản lý ở viện bảo tàng địa phương, phòng chứa này có thể nối lâu đài Vyborg nằm trên hòn đảo nhỏ với thành phố Vyborg gần đó.
Phát hiện “hấp dẫn nhất” phía dưới lâu đài ở Nga - Ảnh 3.
Lâu đài Vyborg được xây vào năm 1293 trên hòn đảo của Nga nằm gần biên giới Phần Lan.
Phát hiện “hấp dẫn nhất” phía dưới lâu đài ở Nga - Ảnh 4.
Các chuyên gia tiết lộ bàn cờ được tìm thấy tại lâu đài thời Trung cổ trên được đẽo từ gạch nung. Đây có thể là phiên bản của trò cờ 9 tướng - trò chơi chiến thuật trong đó người chơi chiến đấu với những quân cờ gọi là "tướng".
Phát hiện “hấp dẫn nhất” phía dưới lâu đài ở Nga - Ảnh 5.
Luật chơi của trò chơi này là mỗi người chơi sẽ tìm cách đoạt tướng của đối thủ. Khi xếp 3 tướng thành một hàng liền nhau thì người chơi sẽ giành được một tướng của người kia.
Phát hiện “hấp dẫn nhất” phía dưới lâu đài ở Nga - Ảnh 6.
Người chơi nào chỉ còn lại 2 tướng và không thể xếp thành hàng ba thì sẽ là người thua cuộc và trò chơi kết thúc. Các chuyên gia cho rằng trò chơi này từng được gọi là tablei.
Phát hiện “hấp dẫn nhất” phía dưới lâu đài ở Nga - Ảnh 7.
Trò chơi này khá phổ biến ở nhiều nước trong suốt nhiều thế kỷ. Các chuyên gia đã tìm được những trò chơi tương tự tại các di chỉ cổ xưa ở Ấn Độ, Trung Quốc, La Mã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại