Căn cứ Syria nghi bị tấn công đêm 1/9: Nga dự liệu như thần, nhưng đoán hơi trật thủ phạm?

QS |

Đêm 1/9, đúng như những gì được Nga báo trước, đã có vụ nổ lớn xảy ra tại căn cứ không quân Mazzeh.

Theo Breaking Israel News, sau khi tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của mình tại Syria, quân đội Nga đã cảnh báo chính quyền Tổng thống Assad về khả năng Mỹ tiến hành không kích nhằm vào một căn cứ không quân của Damascus.

Và vào đêm 1/9, đúng như những gì được Nga báo trước, đã có vụ nổ lớn xảy ra tại căn cứ không quân Mazzeh.

Căn cứ Syria nghi bị tấn công đêm 1/9: Nga dự liệu như thần, nhưng đoán hơi trật thủ phạm? - Ảnh 1.

Những hình ảnh đầu tiên về vụ nổ tại căn cứ Mazzeh. Nguồn: Twitter

Trước đó vài ngày, Al-Masdar - hãng tin ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad - đưa tin, sau những lời cảnh báo từ quân đội Nga, căn cứ không quân Mazzeh gần Damascus đã được đặt trong trạng thái báo động cao, nhằm đề phòng một cuộc tấn công tên lửa từ Mỹ.

Cùng ngày, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Syria. Trước đợt không kích này sẽ có một số cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib và Mỹ sẽ đổ lỗi cho chính phủ Syria.

Ngoài việc thông báo các hệ thống phòng không Syria được đặt trong tình trạng báo động cao, hãng tin Sputnik phiên bản tiếng Ả Rập còn đưa ra một số thông tin đáng chú ý như:

- Hệ thống phòng không tầm ngắn Tor-M2U của Nga đã được đưa đến căn cứ không quân Hmeymim, Syria.

- Từ ngày 1/9 - 8/9, lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại Nga, các cuộc tập trận của Hải quân và Không quân Nga sẽ diễn ra trên biển Địa Trung Hải, với sự tham gia của 26 tàu quân sự (trong đó có 2 tàu ngầm) và 34 máy bay.

- Tàu USS Ross của Mỹ đã đến Địa Trung Hải, mang theo 28 tên lửa hành trình Tomahawk có khả năng tấn công bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Syria.

Nhiều tiếng nổ lớn xảy ra ở sân bay quân sự Mazzeh gần Thủ đô Damascus, Syria

Tới đêm 1/9, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại căn cứ không quân Mazzeh, khiến 2 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, thay vì dồn sự chú ý vào Mỹ như Nga cảnh báo, thông tin về thủ phạm đứng sau vụ việc đang đổ về phía Israel.

Trang tin al-Meyadeen của Lebanon đưa tin, Israel đã tấn công bằng tên lửa vào căn cứ Mazzeh, làm gây ra các tiếng nổ. Theo thông tin ban đầu, đã có 5 tên lửa bắn vào căn cứ này.

Các nhân chứng cho biết họ đã thấy những tiếng nổ lớn. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội còn cho thấy thứ gì đó giống như tên lửa phòng không được bắn lên bầu trời.

Theo Times of Israel, một quan chức giấu tên của Syria nói rằng căn cứ Mazzeh đã bị tên lửa tấn công và các tên lửa này đã bị phòng không Syria đánh chặn.

Tuy nhiên, sau đó, SANA - hãng tin chính thức của Syria đã bác bỏ thông tin căn cứ Mazzeh bị Israel tấn công, đồng thời tuyên bố nguyên nhân gây ra vụ nổ là do lỗi kỹ thuật.

Về phần mình, Israel vẫn giữ thái độ thường thấy là không bình luận gì về các cuộc tấn công nhằm vào Syria.

Đáng chú ý, vụ việc này diễn ra khi các quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đang có mặt tại Israel để bàn về vấn đề Syria. Và trước đó, đầu năm 2017, Syria từng cáo buộc Israel tấn công tên lửa vào căn cứ Mazzeh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại