Thổ Nhĩ Kỳ thay chân Ấn Độ trong chương trình tiêm kích thế hệ 5 FGFA?

Nam Đồng |

Những căng thẳng xung quanh hợp đồng mua sắm hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf đã dẫn đến quyết định của Mỹ là ngừng chuyển giao tiêm kích tàng hình F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong những ngày qua, căng thẳng liên quan tới việc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục quyết định đặt mua hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf của Nga đã đẩy mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa họ với Washington xuống tới mức thấp chưa từng thấy.

Như một hành động đáp trả, Mỹ đã đình chỉ chuyển giao tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II, bất chấp việc Ankara là một trong những bên góp vốn chính vào dự án vũ khí đầy tham vọng này.

Mỹ hoàn toàn có lý do lo ngại rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ "đi đêm" với Nga bằng cách trao đổi những bí quyết tối mật trên chiếc F-35 để thu về công nghệ sản xuất S-400, như vậy thiệt hại gây ra cho Hoa Kỳ và đồng minh ước tính sẽ lên tới hàng nghìn tỷ USD do phải sửa chữa triệt để hay thậm chí tồi tệ hơn là chấm dứt luôn việc sản xuất mới F-35.

Thổ Nhĩ Kỳ thay chân Ấn Độ trong chương trình tiêm kích thế hệ 5 FGFA? - Ảnh 1.

Đồ họa tiêm kích tàng hình thế hệ 5 TAI TF-X của Thổ Nhĩ Kỳ

Giải pháp thay thế cho F-35 từng được Ankara nhắc tới là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện chiến đấy cơ tàng hình nội địa TAI TF-X. Tuy nhiên trước mắt người Thổ, những khó khăn bị đánh giá vẫn còn "cao như núi" và chẳng thể sớm giải quyết trong một sớm một chiều.

Nếu tiếp tục theo đuổi TF-X, nguy cơ phải sau hàng chục năm nữa Thổ Nhĩ Kỳ mới có thể hoàn thiện chiếc tiêm kích thế hệ 5 của mình, đó là căn cứ vào những khó khăn mà Nga gặp phải trong việc chế tạo chiếc Su-57, chưa kể đến nền tảng công nghiệp hàng không cũng như khoa học kỹ thuật của Ankara còn thua xa Moskva.

Trong tình cảnh này, rõ ràng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần một hướng đi mới mang tính khả thi cao hơn, trong đó phương án tốt nhất có lẽ chính là thay chân Ấn Độ để tiếp tục hoàn thiện chương trình chiến đấu cơ tàng hình FGFA.

Thổ Nhĩ Kỳ thay chân Ấn Độ trong chương trình tiêm kích thế hệ 5 FGFA? - Ảnh 2.

Đồ họa tiêm kích tàng hình FGFA được Nga thiết kế cho Ấn Độ

Đúng như dự đoán, mới đây Defense News dẫn lời ông Viktor Kladov - Giám đốc hợp tác quốc tế và khu vực của Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Rostec cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Nga có thể sớm tiến hành thảo luận về việc cùng nhau hợp tác và sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ 5.

Hiện tại Nga đang gặp vướng mắc lớn trên con đường hoàn thiện chiếc Su-57 do thiếu nguồn vốn quan trọng sau khi Ấn Độ chính thức tuyên bố rút khỏi dự án FGFA - chiếc tiêm kích được thiết kế lại từ nguyên mẫu Su-57 nhưng mở rộng buồng lái lên 2 người điều khiển.

Thời gian qua, Moskva đang cố gắng thuyết phục New Delhi quay lại chương trình FGFA nhưng chưa có tiến triển tích cực. Nay với diễn biến mới, có vẻ như Nga sắp tìm được một đối tác thay thế xứng đáng, hay chí ít cũng thông qua sự kiện này để gây áp lực nhiều hơn lên Ấn Độ nhằm buộc quốc gia Nam Á tiếp tục cung cấp tài chính cho dự án.

Giới thiệu tính năng kỹ chiến thuật của tiêm kích tàng hình TFX do Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu phát triển

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại