Ông Vương Kỳ Sơn trách móc Mỹ không thông cảm cho TQ lúc cuộc chiến thương mại leo thang

Thủy Thu |

Ông Vương Kỳ Sơn cho rằng, nếu ở vị trí của Trung Quốc, Mỹ sẽ hiểu hơn chính sách của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Mới đây, tờ Wall Street Journal (Mỹ) dẫn nguồn tin tiết lộ, mặc dù chiến tranh thương mại Trung-Mỹ đang leo thang căng thẳng nhưng Phó Chủ tịch Vương Kỳ Sơn - người từng được kỳ vọng sẽ dẫn đầu đội ngũ đàm phán thương mại của Trung Quốc - đã phủ nhận thông tin bản thân phụ trách vấn đề giải quyết tranh chấp thương mại Trung-Mỹ.

Trong cuộc gặp doanh nhân Mỹ hồi tháng 5, ông Vương đã cáo buộc chính sách của Mỹ đối với lĩnh vực công nghiệp của Trung Quốc và khẳng định người Mỹ không hiểu lịch sử Trung Quốc.

Theo những người có mặt tại cuộc họp cho biết, Phó Chủ tịch Trung Quốc tự xưng là "sinh viên Mỹ" và cho rằng, Mỹ không nhận thấy nỗ lực thoát nghèo của quốc gia này: Nếu ở vị trí của Trung Quốc, Mỹ sẽ càng hiểu hơn đảng Cộng sản Trung Quốc và chính sách của đảng này.

Đặc biệt, ông này còn dẫn một câu nói nổi tiếng trong Binh pháp Tôn tử: "Biết người biết ta".

Đến ngày 6/7, sau khi Mỹ áp thuế 34 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc, ông Vương đã gặp Thị trưởng Chicago Rahm Emanuel và Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk.

Người phát ngôn của Thị trưởng Chicago nói: "Ông Vương Kỳ Sơn nói với Thị trưởng Rahm Emanuel rằng, dù mối quan hệ Trung-Mỹ hiện nay không phải là điều Trung Quốc mong muốn nhưng nước này sẽ không từ bỏ ý tưởng phát triển kinh tế của mình".

Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg vào tháng 5 vừa qua, ông khẳng định: "Mỗi quốc gia đều có tình hình riêng và có nền lịch sử và văn hóa độc đáo riêng. Mỗi quốc gia đều nên theo đuổi còn đường riêng của mình".

Ông này nói Trung Quốc là một quốc gia thân thiện, chỉ luôn mong muốn tìm kiếm vị trí thích hợp trong các vấn đề quốc tế mà thôi.

Vương Kỳ Sơn vốn xuất thân từ lĩnh vực nghiên cứu chính sách kinh tế, từng có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực ngân hàng và chính trị. Đặc biệt, ông để lại dấu ấn vô cùng mạnh mẽ, là trợ thủ đắc lực của ông Tập Cận Bình trong chiến dịch chống tham nhũng.

Năm 2017, ông trúng cử vị trí Phó Chủ tịch Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng, vị trí này sẽ giúp ông tiếp tục phát huy vai trò quan trọng đối với các chính sách của ông Tập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại