Không quân Malaysia chỉ còn 4 chiếc Su-30 bay được: Vì đâu nên nỗi?

Ly Vy |

Ông Mohamad Sabu, Bộ trưởng QP Malaysia cho biết, chỉ có 4 trong tổng số 18 chiến đấu cơ Su-30 do Nga chế tạo hiện có trong biên chế Không quân Malaysia (RMAF) là có thể bay được.

Ông cho biết, RMAF có 18 chiếc Su-30MKM và 10 chiếc MiG-29 do Nga chế tạo.

"Chỉ có 4 chiếc Sukhoi là có thể bay tốt," ông Sabu nói, đồng thời cho biết thêm rằng 14 chiếc còn lại đang được sửa chữa.

Không quân Malaysia chỉ còn 4 chiếc Su-30 bay được: Vì đâu nên nỗi? - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu Su-30MKM của Không quân Hoàng gia Malaysia.

Trong bài trả lời trước Quốc hội Malaysia vào hôm thứ Ba (ngày 31/07), ông Mohamad Sabu thừa nhận RMAF không đủ khả năng để duy trì khả năng bay của các chiến đấu cơ.

Bộ Quốc phòng Malaysia đã chấm dứt hợp đồng với nhà thầu trước đó và đang tìm kiếm các nhà thầu khác trong nước để thay thế.

Ông Mohamad Sabu cũng đồng thời báo cáo lại với Quốc hội Malaysia rằng, 10 chiếc MiG-29 được đưa vào biên chế RMAF vào năm 1995, trong khi 6 chiếc Su-30MKM được chuyển giao vào năm 2007 và số còn lại vào năm 2009.

Su-30MKM là phiên bản xuất khẩu của dòng máy bay chiến đấu Su-30 dành cho Malaysia. Phiên bản Su-30MKM của Malaysia có nhiều điểm chung với phiên bản Su-30MKI của Ấn Độ với việc trang bị thêm cánh mũi, sử dụng radar mạnh hơn đồng thời trang bị nhiều thiết bị của phương Tây.

Còn với MiG-29, RMAF trước đây mua từ Nga tổng cộng 16 chiếc MiG-29N loại 1 chỗ ngồi và 2 chiếc MiG-29NUB phiên bản huấn luyện 2 chỗ ngồi. Tuy nhiên, 2 chiếc MiG-29N đã bị phá hủy hoàn toàn trong các vụ tai nạn, 4 chiếc khác bị hỏng hóc nhiều bộ phận và không có khả năng khôi phục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại