Ai cũng tưởng tôi nghịch khi cho cuộn len vào hồ dán, rồi kinh ngạc chứng kiến thành quả

Thanh Hương |

Đây là một ý tưởng tuyệt vời cho những bữa tiệc, sinh nhật, dùng làm quà tặng hay chỉ đơn giản là đem lại một góc không gian lung linh và ấm cúng trong ngôi nhà của bạn.

Chỉ từ những vật liệu hết sức dễ kiếm trong ngôi nhà của bạn, cộng với một chút khéo léo, bạn đã có thể tạo ra những món đồ dùng rất hữu dụng, đẹp mắt và bảo đảm "made by chính bạn", không nơi đâu có.

Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một chiếc đèn lồng tuyệt đẹp chỉ từ len, hồ dán và bóng nảy. Chúng ta hãy bắt đầu nhé.

Chuẩn bị: Một cuộn len (với màu sắc sinh động tùy bạn thích), một quả bóng nảy, một lọ keo dán loại to, một bộ dây đui đèn và bóng đèn, một hộp nhựa, một chậu nhựa, một cái bát.

Cách làm: 1. Đổ hồ dán và nước vào một chiếc bát hoặc hộp to và trộn đều.

2. Nhúng cả cuộn len vào hỗn hợp này sao cho hồ dán thấm đều vào từng sợi len rồi để nguyên cả cuộn len trong đó.

Ai cũng tưởng tôi nghịch khi cho cuộn len vào hồ dán, rồi kinh ngạc chứng kiến thành quả - Ảnh 1.

3. Lấy len cuốn đều lên quả bóng, nhớ chừa lại một phần ở phía dưới như trong ảnh, để lát nữa ta sẽ cho bóng đèn vào bên trong, và một phần nhỏ ở phía trên để luồn dây điện vào.

Ai cũng tưởng tôi nghịch khi cho cuộn len vào hồ dán, rồi kinh ngạc chứng kiến thành quả - Ảnh 2.

4. Khi cuốn xong, ta khéo léo gài đầu sợi len xuống bên dưới các sợi len.

Ai cũng tưởng tôi nghịch khi cho cuộn len vào hồ dán, rồi kinh ngạc chứng kiến thành quả - Ảnh 3.

5. Để quả bóng lên cái chậu nhựa và đổ phần hỗn hợp hồ dán còn lại lên quả bóng đã cuốn len xung quanh.

Ai cũng tưởng tôi nghịch khi cho cuộn len vào hồ dán, rồi kinh ngạc chứng kiến thành quả - Ảnh 4.

6. Đặt quả bóng len này lên một cái bát nhỏ, phơi khô trong 2 ngày.

Ai cũng tưởng tôi nghịch khi cho cuộn len vào hồ dán, rồi kinh ngạc chứng kiến thành quả - Ảnh 5.

7. Khi các sợi len đã khô và cứng lại, ta sẽ đến công đoạn vui nhất, đó là vặn nút tháo hơi quả bóng nảy và cẩn thận lấy nó ra để sử dụng cho lần sau. Lúc này, ta đã có một chiếc chụp đèn hoàn chỉnh.

Ai cũng tưởng tôi nghịch khi cho cuộn len vào hồ dán, rồi kinh ngạc chứng kiến thành quả - Ảnh 6.

Bạn chỉ cần cho bóng đèn vào bên trong, lắp với bộ dây đui đèn là có một chiếc đèn trang trí tuyệt đẹp rồi, phải không nào?

Nếu bạn còn có thắc mắc thì hãy xem lại toàn bộ quá trình làm chiếc chụp đèn này qua video dưới đây.

Cách làm chụp đèn từ len, hồ dán và bóng nảy.

Chúc các bạn thành công.

Theo Newsner

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại