Con trai ông Hun Sen tức giận, quả quyết cáo buộc tham nhũng đang xuất hiện "theo chu kỳ"

Tất Đạt |

Trả lời CNA, Hun Many, con trai út của Thủ tướng Hun Sen, khẳng định thời điểm xuất hiện của các cáo buộc nhằm vào quan chức thuộc đảng cầm quyền là "hoàn toàn không ngẫu nhiên".

Theo Channel News Asia (CNA), ông Hun Many đang đặt ra nghi vấn về động cơ và thời điểm các cáo buộc tài chính nhằm vào những quan chức cấp cao của chính phủ Campuchia.

Trong những tuần gần đây, Al Jazeera đăng tải những bằng chứng bất ngờ về khối tài sản lớn của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Campuchia Kong Vibol được cất giấu tại Australia. Các cáo buộc đang được điều tra và nếu thông tin này được xác thực thì rất có thể ông Vibol sẽ bị bắt giữ và kết án.

Ông Hun Many nhận định các cáo buộc đã "bị dàn xếp" và khẳng định đây "hoàn toàn không phải chuyện ngẫu nhiên" giữa thời điểm cuộc bầu cử sắp được tổ chức vào ngày 29/7 tới.

"Tôi muốn nói rằng thật khó tin khi chuyện này liên tục xảy ra mỗi 5 năm, vào thời điểm vài tuần hoặc vài tháng trước cuộc bầu cử."

"Kể cả cáo buộc có đúng hay không, thì trọng trách của các nhà cầm quyền là tìm hiểu, thực hiện một cuộc điều tra đúng đắn và toàn diện. Nhưng cáo buộc luôn xuất hiện trước kì bầu cử mỗi 5 năm tại Campuchia và chắc chắn đây không phải chuyện ngẫu nhiên," ông Many nói.

Con trai ông Hun Sen tức giận, quả quyết cáo buộc tham nhũng đang xuất hiện theo chu kỳ - Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Jack Board

Cáo buộc tham nhũng và tài sản bất minh đã làm ảnh hưởng tới sự ổn định của Campuchia. Vụ bê bối Hồ sơ Panama đã làm lộ hàng loạt tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của một vài quan chức Campuchia muốn giấu khối tài sản khổng lồ và trốn thuế.

Campuchia nằm trong số những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ tham nhũng, theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế.

"Rõ ràng tham nhũng là vấn đề lớn trên toàn thế giới. Chính quyền Campuchia chắc chắn sẽ tìm ra cách xử lí triệt để vấn đề này. Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn," ông Many khẳng định.

Là con trai út của Thủ tướng Hun Sen, ông Many đại diện cho tầng lớp những nhà lãnh đạo trẻ và nhiệt huyết.

Trả lời những vấn đề liên quan tới tự do truyền thông và đảng đối lập - nay đã bị giải thể theo luật mới, ông Many nói: "Hiểu nhầm lẫn nhau là nguyên nhân gây ra mọi vấn đề, và tôi nghĩ sự hiểu nhầm tới từ góc nhìn chính trị khác nhau.

Nắm được bối cảnh chính trị hiện tại và cùng nhau giải quyết vấn đề chúng ta đang gặp phải luôn tốt hơn việc chỉ trích những thứ chúng ta làm chưa tốt".

"Chính phủ đã đạt được nhiều thành tựu mới. Ví dụ, ngưỡng nghèo, từ 100% xuống dưới 50% trong năm 2018. Không ai có thể phủ nhận.

Từ một quốc gia thu nhập thấp tới một quốc gia thu nhập trung bình thấp. Không ai có thể phủ nhận. Mức tăng trưởng GDP 7% trong suốt 20 năm qua - không có gì phải bàn cãi."

Ông Many cho biết sự phát triển đang rất nhanh và đạt hiệu quả tốt. Tuy nhiên, theo ông, chính những bất đồng trong nội bộ quốc gia đang kìm hãm sự tiến bộ của đất nước.

"Tôi thấy thật ngạc nhiên khi chúng ta không thể đoàn kết, tạo sự đồng lòng giữa các bên liên quan, chính phủ, các đơn vị tư nhân và xã hội cũng như từng công dân để đạt được ước mơ và đích đến chung. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm," ông bày tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại