Thủ tướng Hun Sen dự kiến chiến thắng vang dội trong tổng tuyển cử Campuchia

S.M |

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) hôm 27.6 cho biết có 50.000 quan sát viên, trong đó có một số đến từ Trung Quốc, Myanmar và Singapore, sẽ theo dõi cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng tới.

Cuộc bầu cử Campuchia theo dự kiến sẽ là chiến thắng vang dội của Thủ tướng Hun Sen sau khi đảng đối lập chính bị giải thể vào năm ngoái.

Theo Reuters, Campuchia đã mời các nhà quan sát quốc tế theo dõi cuộc bầu cử vào tháng Bảy. NEC nói rằng sự tham gia của các nhà quan sát nước ngoài cho thấy cuộc bầu cử là cởi mở và toàn diện.

NEC cho biết thêm, họ đang xem xét đơn của 800 nhà quan sát nước ngoài khác đến từ các tổ chức phi chính phủ muốn giám sát cuộc bầu cử vào ngày 29.7.

Đảng Cứu Quốc đối lập Campuchia (CNRP) đã bị giải thể và các nhà lập pháp của đảng này bị cấm tham gia chính trị hồi tháng 11, sau khi Tòa án Tối cao phán quyết rằng đảng này đã nỗ lực lật đổ chính phủ, một cáo buộc mà CNRP bác bỏ.

Thủ tướng Hun Sen , 65 tuổi, đã nắm quyền ở Campuchia 33 năm. Ông từng nhiều lần tuyên bố sẽ nắm quyền ít nhất 10 năm nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại