Mỹ-EU rút, Trung Quốc cam kết hỗ trợ bầu cử Campuchia

Vân Anh |

Trung Quốc sẽ cung cấp các thiết bị cho cuộc bầu cử năm 2018 ở Campuchia - đây là cam kết trợ giúp đầu tiên từ nước ngoài sau khi Mỹ và Liên minh Châu Âu EU rút lui ủng hộ.

Ông Hang Puthea, phát ngôn viên Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia cho biết, Trung Quốc sẽ cung cấp 30 loại thiết bị khác nhau.

"Những thiết bị này rất quan trọng để tiến hành cuộc bầu cử" - ông Hang Puthea nói với Reuters.

Trong một tài liệu hôm 28.12, Ủy ban Bầu cử Quốc gia cho biết, Trung Quốc cam kết cung cấp trang thiết bị một ngày trước đó, bao gồm laptop, máy tính, thùng phiếu và nhiều vật dụng khác.

"Trung Quốc hứa sẽ hỗ trợ nhiều hơn để Ủy ban Bầu cử Quốc gia quản lý tốt cuộc bầu cử, đảm bảo rằng cuộc bỏ phiếu diễn ra đúng quy trình, chính xác, minh bạch và trách nhiệm giải trình tốt" - Ủy ban Bầu cử Quốc gia cho biết.

Trung Quốc là nhà tài trợ nước ngoài lớn nhất của Campuchia, và đã hỗ trợ các cuộc bầu cử của Campuchia từ năm 1993. Năm 2016, Trung Quốc hỗ trợ xe cộ và các thiết bị khác cho Campuchia với trị giá khoảng 11 triệu USD.

Mỹ và Liên minh Châu Âu đã rút lui ủng hộ bầu cử Campuchia sau khi tòa án nước này giải tán đảng đối lập CNRP hồi tháng 11 theo đề nghị của chính phủ.

EU và Nhật Bản đã là những nhà tài trợ lớn nhất cho Ủy ban Bầu cử Campuchia. Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục giúp đỡ.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người đã cầm quyền hơn 30 năm qua, tuyên bố hôm 27.12 rằng ông sẽ tiếp tục tại vị ít nhất 10 năm nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại