Tổng thống Poroshenko: Kể cả Nga cũng không thể ngăn Ukraine gia nhập NATO

Hồng Anh |

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định sẽ bảo vệ "quyền" được gia nhập NATO của nước này đến cùng.

Trong một buổi họp báo sau phiên họp đầu tiên của thượng đỉnh NATO tại Brussels, Bỉ hôm 12/7 vừa qua, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có lời phát biểu về việc nước này gia nhập NATO:

"Tôi sẽ không đưa ra ngày, giờ cụ thể, nhưng tôi xin nhấn mạnh rằng không ai, kể cả chính quyền Liên bang Nga, có thể ngăn chặn Ukraine gia nhập NATO. Vấn đề này cũng đã được đề cập trong bài phát biểu của các lãnh đạo quốc gia thuộc khối NATO tham gia cuộc thảo luận ngày hôm nay.

Đây là quyền lợi của nhân dân Ukraine, và tôi, với tư cách là Tổng thống nước Cộng hòa Nhân dân Ukraine, sẽ bảo vệ quyền lợi [gia nhập NATO] của Ukraine".

Ông Poroshenko cho biết chuyến thăm của ông tại Brussels lần này cho thấy NATO đang mở rộng cánh cửa với Ukraine:

"Các bạn thân mến, chúng ta cần thay đổi đất nước. Chúng ta cần thực hiện cải cách, chúng ta phải chứng minh rằng mình phù hợp với các yêu cầu của NATO bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn về quốc phòng và an ninh của NATO. Tôi tin rằng chúng ta cũng đã đạt được những bước tiến đáng kể và đi đủ xa [để chạm đến ngưỡng cửa NATO]".

Theo Tổng thống Ukraine, tuy nước này vẫn cần phải "hoàn thành những bài tập thử thách" của mình, nhưng các quốc gia thành viên có mặt tại hội nghị thượng đỉnh NATO đã khẳng định rằng Kiev có tiền đồ xán lạn trong việc trở thành một phần của liên minh.

Phát biểu của ông Poroshenko cũng đã được NATO chính thức xác nhận bằng văn bản sau buổi hội đàm ngày 12/7:

"Xét đến việc Ukraine tiếp tục bày tỏ nguyện vọng gia nhập NATO, liên minh sẽ tiếp tục ủng hộ quyết định của nước này tại Hội nghị Thượng đỉnh Bucharest 2008 và các hội nghị sau đó. NATO hy vọng Ukraine sẽ tận dụng tối đa các công cụ hiện có của Ủy ban NATO-Ukraine, đặc biệt là Chương trình Quốc gia Hàng năm (ANP)".

Ngoài ra, tuyên bố này cũng nêu rõ rằng các quốc gia thuộc khối liên minh quân sự NATO "hoan nghênh những cải cách đáng kể mà Ukraine đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc thông qua và áp dụng các Đạo luật Chống Tham nhũng và Đạo luật An ninh Quốc gia.

Những cải cách trên được cho là đã giúp Ukraine tiến đến gần hơn với bộ tiêu chuẩn chung của NATO.

Tuy nhiên, một số chuyên gia bày tỏ lo ngại rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ trở thành đòn khiêu khích đối với Nga, và rất có thể sẽ châm ngòi một cuộc xung đột mới trong khu vực.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg: "NATO ủng hộ Ukraine trong vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại