Bồ Đào Nha vs Morocco - khi đất nước tưởng là bé nhưng tỏ ra chẳng thua kém gì

Oct |

Morocco thua Bồ Đào Nha quá nhiều trong bóng đá. Nhưng ở những phương diện khác, Bồ Đào Nha chưa chắc đã "ăn" được quốc gia Bắc Phi này đâu.

Loạt trận thứ 2 của World Cup 2018 bắt đầu diễn ra, và tâm điểm của hôm nay là trận chiến giữa đội tuyển Bồ Đào Nha - đội bóng được mệnh danh là Brazil của châu Âu, và Morocco (Ma-rốc) - đội bóng đến từ Bắc Phi.

Sau trận hòa đầy kịch tích với bò tót Tây Ban Nha, ai cũng chờ xem Ronaldo và các đồng đội sẽ trình diễn thế nào trước đối thủ được đánh giá là yếu hơn rất nhiều. Còn Morocco, họ chỉ còn con đường chiến thắng nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng đi sâu hơn tại VCK World Cup lần này.

Đội nào mạnh hơn, có lẽ ai cũng rõ, nhưng bóng đá có nhiều bất ngờ và chúng ta sẽ không bàn đến ở đây. Vấn đề là nếu tìm hiểu sâu hơn về các khía cạnh khác tại Morocco, bạn sẽ thấy rằng đất nước này cũng không tỏ ra kém cạnh so với Bồ Đào Nha, với các đặc điểm của riêng của mình.

1. Nhà chẳng có gì, mỗi đất là bạt ngàn

Bồ Đào Nha là một quốc gia phát triển - điều này ai cũng rõ. Nhưng không phải cứ phát triển thì là nước lớn. Trong 2 nước, nước lớn thực sự phải là Morocco.

Cái này bạn cứ việc hiểu theo nghĩa đen thôi. Tổng diện tích của Bồ Đào Nha rơi vào khoảng 92.000 km2. Morocco thì gấp khoảng 5 lần như vậy - lên tới 446.550 km2 cơ.

Bồ Đào Nha vs Morocco - khi đất nước tưởng là bé nhưng tỏ ra chẳng thua kém gì - Ảnh 1.

2. Kinh tế phát triển tương đương

Xét về thu nhập đầu người, Morocco to ra thua kém khá nhiều so với một Bồ Đào Nha hùng mạnh. Nhưng nếu dùng chỉ số GDP (tổng sản phẩm nội địa - thuật ngữ trong kinh tế học) để đánh giá sự phát triển về kinh tế, hai quốc gia này đạt chỉ số gần như tương đồng.

Bồ Đào Nha vs Morocco - khi đất nước tưởng là bé nhưng tỏ ra chẳng thua kém gì - Ảnh 2.

Như năm 2017, GDP của Bồ Đào Nha đạt 299,6 tỷ USD, thì Morocco cũng đạt đến 282,9 tỷ rồi.

Còn về thu nhập, lý do có sự chênh lệch một phần nằm ở dân số: Dân số của Morocco nhiều gấp 3 lần so với Bồ Đào Nha (34 triệu so với 10,8 triệu dân).

Bồ Đào Nha vs Morocco - khi đất nước tưởng là bé nhưng tỏ ra chẳng thua kém gì - Ảnh 3.

3. Bóng đá đều là môn thể thao nổi tiếng nhất

Dù thua sút về đẳng cấp, nhưng bóng đá cũng là môn thể thao phổ biến nhất tại Morocco. Đặc biệt nếu xét về tầm cỡ châu lục, thì Morocco là quốc gia đầu tiên trong lịch sử của châu Phi có đội tuyển vượt qua được vòng 2 của World Cup - cụ thể là năm 1986.

Bồ Đào Nha vs Morocco - khi đất nước tưởng là bé nhưng tỏ ra chẳng thua kém gì - Ảnh 4.

4. Có 2 thứ cổ nhất thế giới

Có lẽ ít ai biết rằng Morocco là nơi tọa lạc của một trong những đại học đầu tiên trên thế giới. Đó là al-Qarawiyin - thành lập tại thành phố Fes vào năm 859.

Bồ Đào Nha vs Morocco - khi đất nước tưởng là bé nhưng tỏ ra chẳng thua kém gì - Ảnh 5.

Bồ Đào Nha không có ngôi trường nào cổ như vậy. Nhưng bù lại thì họ sở hữu hiệu sách cổ nhất thế giới - hiệu sách Bertrand, thuộc thành phố thủ đô Lisbon. Hiệu sách này thành lập vào năm 1732.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại