Thực hư vụ vợ “đại gia” ở Quảng Bình bị bắt cóc đòi tống tiền 10 tỉ

Thanh Hà |

Dư luận Quảng Bình đang bàn tán về việc vợ một doanh nghiệp cơ khí và vận tải bị bắt cóc, tống tiền. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã loại bỏ khả năng bị bắt cóc.

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đang phối hợp với công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) hoàn tất hồ sơ về vụ việc liên quan đến chị N. T. P. bị bắt cóc tống tiền.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã loại bỏ khả năng chị P. bị bắt cóc.

Trước đó, vào khoảng 23h khuya ngày 17/5, trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua xã Phú Hội, (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), một nhóm người đi đường phát hiện một phụ nữ nằm bên đường trong tình trạng bị trói chân bằng dây dù, và trên người có vết thương nên đã đưa vào Trung tâm Y tế Nhơn Trạch cấp cứu và báo cho công an huyện Nhơn Trạch.

Thực hư vụ vợ “đại gia” ở Quảng Bình bị bắt cóc đòi tống tiền 10 tỉ - Ảnh 1.

Chị P. sau tin đồn bị bắt cóc đã được đưa về nhà, nhưng được ít ngày chị lại bí ẩn rời khỏi nhà mà không ai biết.


Qua xác minh, danh tính người phụ nữ là chị N. T. P. (sinh năm 1988 trú tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình).

Chị P. là vợ ông N.H.S (SN 1980, giám đốc một doanh nghiệp tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Được biết, công ty ông H. chuyên về vận tải và khá nổi tiếng khu vực miền Trung và cả nước.

Trước đó, ông S. trình báo với Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) ngày 27/4,vợ ông là chị P. lái chiếc ô tô Audi đi công việc như thường lệ. Khi vợ đi 2 - 3 ngày, ông S. ngỡ rằng vợ đi thăm bạn bè nhưng sau đó thì mất liên lạc.

Đến hơn 10 ngày sau, điện thoại của ông nhận được tin nhắn của 1 số điện thoại lạ đòi 10 tỉ đồng tiền chuộc. Sau khi thương lượng thì đối tượng này giảm xuống còn 5 tỉ rồi 3,5 tỉ đồng.

Nhận được tin tức của vợ, ông S. tức tốc từ Quảng Bình vào Đồng Nai chăm sóc và đưa chị P. về quê nhà để điều trị.

Tuy nhiên, theo nguồn tin, sau khi từ Đồng Nai về lại TP Đồng Hới (Quảng Bình) không được bao lâu thì chị P. lại lái ô tô Audi rời khỏi nhà và "mất tích" một cách bí ẩn.

Đồng thời, mấy ngày qua, trên Facebook cá nhân "N.N.P" được cho là của chị P. liên tục xuất hiện nhiều dòng status với nhiều nội dung cho thấy cuộc sống không hạnh phúc. Khi thì chị P. thông báo là bỏ chồng, khi bỏ công ty, hối hận về những việc làm của mình…

Theo đó, Công an Quảng Bình cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh hồ sơ về vụ việc và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí khi hoàn tất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại