Xe bồn tông dải phân cách, húc đổ nhà dân

MAI THẮNG |

Lúc 1h30 phút sáng 9.5, xe bồn chở dầu biển số 86C-033.61 chạy theo hướng từ Bà Rịa đi Vũng Tàu đã tông qua dải phân cách bên trái, húc đổ hai kiốt trên đường 30-4, phường 11, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Duy Nga, cán bộ hưu trí chưa hết bàng hoàng khi nửa đêm bỗng tỉnh giấc bởi tiếng động mạnh, chạy ra sân thấy nhà mình đổ sập.

“Lúc đó, tôi đang ngủ trong nhà, bỗng nghe tiếng ầm rất mạnh. Tỉnh dậy, chạy ra ngoài thấy nhà mình (kiốt - PV) đổ sập hoàn toàn. Mấy cô thuê để cắt tóc lồm cồm bò dạy chạy ra ngoài”, ông Nga nói.

Xe bồn tông dải phân cách, húc đổ nhà dân - Ảnh 1.

Chiếc xe bồn chở dầu gây tai nạn. Ảnh Mai Thắng

Chị Nguyễn Thị Bích Ly, người thuê kiốt nhà ông Nga hoảng sợ kể: “Em đang ngủ thấy ầm một cái, tỉnh dậy thấy đầu xe ngay trước mặt.

Đúng lúc đó thì anh chị em kiốt bên kia kêu tên em. Bên đó có anh chị và cháu nhỏ. Rất may không ai bị thương”.

Xe bồn tông dải phân cách, húc đổ nhà dân - Ảnh 2.

Đầu xe biến dạng hoàn toàn. Ảnh: Mai Thắng

Sáng sớm 9.5, đoạn đường xảy ra tai nạn bị nghẽn lại. “Ở đây 40 năm, đây là lần đầu tiên xảy ra tai nạn”, bà Nguyễn Thị Lịch, cán bộ hưu trí nói.

Tại vị trí xảy ra tai nạn, xe bồn 86C-033.61 đã tông qua dải phân cách bên trái, lao thẳng vào hai kiốt bên kia đường. Đầu xe biến dạng hoàn toàn, hai kiốt sập toàn bộ tường, mái tôn.

Ông Nga xác nhận thêm: “Lái xe bị thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm. Xe bồn dầu được một xe cẩu khác chạy từ Đồng Nai tới cẩu ra khỏi vị trí ban đầu”.

Sự việc đang được công an chức năng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại