Hiện trường vụ thảm án hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người ở Cao Bằng

Hoàng Hải - Hoàng Cư |

Sau khi ra tay sát hại 4 người, nghi phạm còn đốt cháy toàn bộ căn nhà của nạn nhân.

Rạng sáng 7/5, tại bản Kéo Chả, thôn Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra vụ thảm án đau lòng khiến 4 người gồm một bà cụ hai cháu nhỏ và một phụ nữ bị chém tử vong.

Các nạn nhân được xác định là chị Triệu Thị P. (SN 1984), cháu Triệu Văn T. (SN 2012), cháu Triệu Nhật U. (SN 2016) và bà Lý Thị D. (SN 1932). Sau khi vụ án mạng đau lòng xảy ra, PV đã tìm về hiện trường để tìm hiểu.

Hiện trường vụ thảm án hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người ở Cao Bằng - Ảnh 1.

Ngôi nhà gia đình chị P. sinh sống nằm ngay cạnh tỉnh lộ 209.

Hiện trường vụ thảm án hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người ở Cao Bằng - Ảnh 2.

Nơi xảy ra vụ thảm án cách TP. Cao Bằng khoảng 38km chủ yếu là đường đèo núi dốc, quanh co. PV di chuyển bằng ô tô vào sáng sớm, ít phương tiện nhưng phải đi mất hơn một tiếng.

Hiện trường vụ thảm án hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người ở Cao Bằng - Ảnh 3.

Đứng từ tỉnh lộ 209 có thể nhìn thấy rõ căn nhà của gia đình anh Triệu Văn Long (bố hai cháu Triệu Văn T. và Triệu Nhật U.).

Hiện trường vụ thảm án hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người ở Cao Bằng - Ảnh 4.

Sau khi gây ra vụ thảm án, nghi phạm Lý Đình Khánh (ở khu dân cư Kéo Chả, xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, Cao Bằng) đã quay về nhà chị Triệu Thị P. và châm lửa đốt toàn bộ căn nhà.

Hiện trường vụ thảm án hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người ở Cao Bằng - Ảnh 5.

Toàn bộ căn nhà đã bị thiêu rụi không còn gì nguyên vẹn.

Hiện trường vụ thảm án hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người ở Cao Bằng - Ảnh 6.
Hiện trường vụ thảm án hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người ở Cao Bằng - Ảnh 7.

Người dân cho biết, hai chiếc xe máy bị thiêu rụi trong nhà chị P. còn mới do người khác gửi nhờ.

Hiện trường vụ thảm án hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người ở Cao Bằng - Ảnh 8.

Sáng nay, người dân mới bắt đầu thu dọn đồ đạc trong căn nhà đã bị cháy rụi.

Hiện trường vụ thảm án hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người ở Cao Bằng - Ảnh 9.

Sau khi bị Lý Đình Khánh có hành vi hiếp dâm và chém trọng thương, chị P. đã chạy xuống nhà anh Triệu Văn Long (là em trai chồng chị P.) để kêu cứu.

Hiện trường vụ thảm án hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người ở Cao Bằng - Ảnh 10.

Quãng đường từ nhà chị P. tới nhà anh Long khoảng 300m, vết máu từ vết chém ở người phụ nữ này còn vương lại trên đường bỏ chạy.

Hiện trường vụ thảm án hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người ở Cao Bằng - Ảnh 11.

Căn nhà gia đình anh Triệu Văn Long sinh sống và cũng là nơi xảy ra vụ thảm án.

Hiện trường vụ thảm án hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người ở Cao Bằng - Ảnh 12.

Sáng nay (8/5), người dân trong khu vực mới tập trung dọn dẹp lại căn nhà giúp vợ chồng anh Long.

Hiện trường vụ thảm án hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người ở Cao Bằng - Ảnh 13.

Khu vực chị Triệu Thị P. bị chém tử vong ngay trước cửa nhà anh Long.

Hiện trường vụ thảm án hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người ở Cao Bằng - Ảnh 14.

Không chỉ chém người, nhiều đồ đạc trong nhà anh Long cũng bị Khánh chém hư hỏng.

Hiện trường vụ thảm án hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người ở Cao Bằng - Ảnh 15.

Chiếc tủ quần áo bằng nhựa bị Khánh chém hỏng vẫn còn vương vết máu của hai cháu T. và U.

Hiện trường vụ thảm án hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người ở Cao Bằng - Ảnh 16.

Tủ lạnh trong nhà cũng bị Khánh chém hỏng và đạp đổ.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 7/5, Lý Đình Khánh nảy ý định hiếp dâm chị Triệu Thị P. nên đã tìm đến nhà người phụ nữ này.

Tại đây, do chị P, chống trả quyết liệt nên Khánh không thực hiện được ý đồ.

Tên này sau đó dùng dao chém chị P. gây thương tích. Nạn nhân 34 tuổi cố chạy đến nhà anh Long (người em chồng) - cách hiện trường ban đầu không xa để kêu cứu.

Nhà anh Long khi đó chỉ có vợ là chị C. và hai cháu T., U. cùng bà D. ở nhà.

Tại đây, Khánh dùng dao chém tiếp chị P., sát hại cháu T. và U. khiến họ tử vong. Bà D. bị tên này chém bị thương nặng và tử vong sau đó.

Chỉ có duy nhất chị C. chạy thoát do ra ngoài gọi điện cầu cứu, sau khi nghe chị P. đến kêu la.

Sau khi gây án, Khánh trở lại nhà chị P., dùng lửa đốt chăn màn, quần áo và phóng hỏa nhà của nạn nhân này trước khi bỏ trốn.

Khánh bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn gần nơi gây án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại