Tây Ban Nha tìm cách dẫn độ ông Puigdemont về nước với tội danh tham ô

Quang Dũng |

Cơ quan tư pháp Tây Ban Nha đang cung cấp cho cơ quan tư pháp Đức bằng chứng về việc ông Puigdemont, cựu lãnh đạo Catalonia, đã tham ô công quỹ.

Thẩm phán Toà án tối cao Tây Ban Nha đang tìm cách cung cấp các bằng chứng về tội tham ô công quỹ của ông Carles Puigdemont, cựu Chủ tịch chính quyền vùng Catalonia, nhằm thuyết phục phía Đức dẫn độ ông này về Tây Ban Nha.

Thẩm phán Toà án tối cao Tây Ban Nha phụ trách hồ sơ ly khai của xứ Catalonia, ông Pablo Llarena ngày 24/4 cho biết, các cơ quan tư pháp của Tây Ban Nha đang cung cấp cho các cơ quan tư pháp Đức bằng chứng về việc ông Carles Puigdemont, cựu Chủ tịch chính quyền vùng Catalonia, đã phạm tội tham ô công quỹ khi tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của vùng Catalonia ngày 1/10/2017.

Theo báo chí Tây Ban Nha, các bằng chứng mà cơ quan tư pháp nước này đưa ra dựa trên một báo cáo của Cảnh vệ dân sự rằng cuộc trưng cầu ý dân ngày 1/10 tại Catalonia đã tiêu tốn 1,9 triệu euro và số tiền này bị nghi lấy từ công quỹ.

Nếu các bằng chứng mà phía Tây Ban Nha đưa ra được phía Đức chấp nhận thì Toà án Đức nhiều khả năng sẽ cho dẫn độ ông Carles Puigdemont về Tây Ban Nha và với tội danh tham ô công quỹ, ông Puigdemont có thể sẽ phải ngồi tù từ 6 đến 12 năm.

Nguyên nhân khiến cơ quan tư pháp Tây Ban Nha theo đuổi tội danh này của ông Puigdemont là do trước đó, ngày 5/4, Toà án Đức đã bác bỏ tội danh “nổi loạn” mà phía Tây Ban Nha cáo buộc với ông Puigdemont bởi trong luật của Đức không quy định tội danh này. Vì thế phía Đức đã tạm thời trả tự do có điều kiện cho ông Puigdemont, đồng thời từ chối dẫn độ ông Puigdemont về Tây Ban Nha với tội danh “nổi loạn”, vốn có thể bị kết án tù đến 30 năm.

Do sự không tương thích về luật với phía Đức nên giờ đây việc theo đuổi tội danh “tham ô công quỹ” với ông Puigdemont được cho là cách khả thi nhất để Tây Ban Nha có thể dẫn độ ông này về nước xét xử.

Tuy nhiên, kịch bản này cũng vấp phải trở ngại từ chính nội bộ Tây Ban Nha khi Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha, ông Cristobal Montoro mới đây tuyên bố rằng tiền tổ chức cuộc trưng cầu ý dân tại Catalonia hôm 1/10/2017 không phải lấy từ công quỹ, tức không thể buộc tội ông Puigdemont.

Ông Carles Puigdemont đã sống lưu vong tại Bỉ từ cuối tháng 10/2017 và bị chính quyền Tây Ban Nha phát lệnh truy nã toàn châu Âu. Cuối tháng 3/2018, ông Puigdemont bị cảnh sát Đức bắt giữ ở gần biên giới Đức và Đan Mạch khi đang trên đường trở về Bỉ sau một chuyến đi nghỉ tại Phần Lan)./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại