TIN TỐT LÀNH 20/4: Một tuần sâu sát của Thủ tướng

Hoàng Anh Tú |

Tuần qua quả là một tuần xôn xao với hàng loạt những sự vụ bị lôi ra ánh sáng và xử lý.

Từ cựu quan chức Đà Nẵng liên quan đến Vũ Nhôm bị khám nhà và bắt tạm giam đến kỷ luật Đảng nhiều cán bộ có biểu hiện suy thoái. Từ nhức nhối trong vấn nạn bạo lực xảy ra ở bệnh viện đến những chuyện đau lòng xảy ra trong môi trường học đường. Để chọn ra những Tin Tốt Lành trong tuần qua đủ để thanh lọc lại cảm xúc cho bạn đọc thật không dễ chút nào…

1. Thuế nhà chưa đánh và bác sỹ đã nhận được lời xin lỗi

Tuần qua, dư luận sốt hết cả ruột lên với đề xuất đánh thuế với nhà ở trên 700 triệu đồng mà Bộ Tài chính chủ trương. 

Không sốt ruột sao được khi mà giá nhà ở hầu hết các thành phố lớn đều thuộc diện đóng thuế.

Không sốt ruột sao được khi Bộ Tài chính thảy ra một đề xuất gây bão dư luận mà giải thích không rõ ràng khiến phần đông người dân không hiểu.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải phải thốt lên: "Cái này mới ở Bộ Tài chính, còn cơ quan quyết định luật và sửa luật chưa có thông tin, chưa thẩm định, chưa tiếp cận. Trong hoàn cảnh này mà để dư luận là không ổn. Do đó, công tác tuyên truyền cần quan tâm". 

Dư luận ì xèo, các chuyên gia kinh tế cũng đồng loạt lên tiếng khiến tình hình càng trở nên trầm trọng.

May thay, dư luận đã lắng dịu sau khi Thủ tướng cho biết đấy chỉ là đề xuất của Bộ Tài chính chứ chưa phải kết luận cuối cùng.

Trong cuộc làm việc với Uỷ ban TƯ MTTQ hôm 17/4, Thủ tướng cũng nhấn mạnh một Chính phủ vì dân thì phải biết cách tổ chức lắng nghe tiếng nói của nhân dân, các đoàn thể.

"Nếu không, chúng ta tự quyết, tự đóng cửa, hành động chủ quan, duy ý chí thì xa dân, mất niềm tin của dân và hậu quả sẽ rất lớn đối với đất nước, với xã hội", ông nói. 

Không biết Bộ Tài chính có rút kinh nghiệm chút nào không sau lần này.

Tuần qua, một lần nữa câu chuyện người nhà bệnh nhân hành hung bác sỹ lại xảy ra tại bệnh viện Xanh Pôn, HN.

Trong khi Bộ Y tế đề nghị công an cắm chốt bảo vệ y bác sỹ, nhiều bệnh viện có ý định dạy võ cho các y bác sỹ để họ tự vệ thì ngay trên mạng xã hội cũng đã chia làm hai phe và lại unfriend nhau ầm ĩ.

Phe nói không với bạo lực và phe cho rằng chất lượng phục vụ của các bệnh viện đang rất tệ, người nhà bệnh nhân ruột nóng như lửa mà bác sỹ lại đủng đỉnh như không nên họ mới bộc phát bạo lực.

Nỗ lực của Bộ Y tế trong việc đưa bệnh nhân và người nhà bệnh nhân chấm điểm chất lượng bệnh viện có vẻ như chưa đủ và chưa ngấm.

Và một lần nữa vẫn lại là Thủ tướng phải lên tiếng "Phải khởi tố đúng pháp luật hành vi đánh bác sĩ trong bệnh viện gần đây.

Nếu vụ việc này được xét xử nhanh, lưu động thì có tính giáo dục rất tốt"- Thủ tướng nói khi làm việc với lãnh đạo Toà Án nhân dân tối cao.

Bác sỹ bị hành hung cũng đã chia sẻ rất cảm động rằng: "Sau khi người nhà khác của bệnh nhi bình tĩnh đến, đã tìm gặp tôi và xin lỗi. Tôi đã nói lại với họ, chúng tôi vẫn sẽ khâu cho cháu bé dù bố cháu có đánh tôi đi chăng nữa. Tôi muốn cho mọi người thấy, dù bác sĩ có bị chèn ép sao nữa thì họ vẫn phục vụ những người đánh họ". 

Câu chuyện bác sỹ bị hành hung lần này thực sự khiến cho cá nhân tôi cảm thấy buồn và phẫn nộ khi mà nó xảy ra trước mặt một đứa trẻ.

Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại cái cách mà chúng ta đang tiêm nhiễm, đầu độc đầu óc non nớt của lũ trẻ rồi. (đọc tin chính)

Một tuần quả là bận rộn với Thủ tướng nhưng nó cho thấy sự sâu sát của người đứng đầu Chính Phủ trong các vấn đề nổi cộm của xã hội.

Nhanh chóng - quyết liệt và kịp thời. Tôi cho đó cũng là Tin Tốt Lành cần chia sẻ cho cuối tuần này được yên ả vậy.

2. Cuối tuần với 2 lời xin lỗi và 3 hình ảnh đẹp

Cuối tuần rồi, xin chia sẻ dăm tin an yên tốt lành cho bạn đọc hòng giúp thanh lọc cảm xúc cho bạn đọc sau một tuần làm việc căng thẳng.

Là lời xin lỗi từ một phượt thủ sau những lùm xùm rất chi trẻ trâu ở Cà Mau. Nhóm 28 bạn trẻ đã có cách hành xử thiếu văn minh và vô cảm trong một lần đi phượt tạm dừng chân ở quán cà phê Võng.

Cuối cùng thì đã có 1 bạn trẻ đủ dũng cảm nhận sai bắt xe đò xuống tận Cà Mau để nói lời xin lỗi. Hy vọng hành động này sẽ thức tỉnh 27 bạn trẻ còn lại. (đọc tin chính)

Là lời xin lỗi muộn màng nhưng vẫn đủ giá trị từ nam sinh đâm thầy giáo ở Lệ Thuỷ - Quảng Bình. Dù cậu học sinh này vẫn sẽ bị xử lý nghiêm khắc về hành động dại dột của mình thì tôi vẫn thấy lòng bình yên lại nhiều.

Nhất là khi đọc tin Chủ tịch huyện Lệ Thuỷ xuống tận nhà nam sinh này để thăm hỏi. Ông chủ tịch huyện chia sẻ một câu vô cùng thấm thía rằng ông không muốn đẩy nam sinh này vào đường cùng.

Hãy cho nam sinh đó một cơ hội để sửa sai và trở thành người có ích cho xã hội mai này. (đọc tin chính)

Và khép lại một tuần xin được chia sẻ cùng bạn đọc 3 hình ảnh đẹp để đón cuối tuần an yên.

Là cùng ngắm màu xanh mướt mới lên từ những hàng cây phong đỏ mới trồng ở Hà Nội. Giờ thì chúng ta đã có thể cùng nhau háo hức đợi mùa lá đỏ rồi.

Mới hôm nào chỉ là những hàng cây trơ khấc khiến nhiều người hoài nghi thì hôm nay, những hàng cây phong đỏ đã ra lá mướt xanh như thế này đây. (đọc tin chính)

Là Chủ Nhật này cùng nhau ngắm mưa sao băng Thiên Cầm nhé!

Mưa sao băng Lyrids (còn gọi là Thiên Cầm) được hình thành từ các hạt bụi để lại bởi sao chổi Thatcher, thường diễn ra từ 16/4 đến 25/4. Năm nay mưa sao băng Lyrids đạt đỉnh điểm vào đêm 22, rạng sáng 23 theo giờ Việt Nam.

TIN TỐT LÀNH 20/4: Một tuần sâu sát của Thủ tướng - Ảnh 1.

Trung bình lượng sao băng của Thiên Cầm rơi vào khoảng 15-20 vệt/giờ. Tuy nhiên, số lượng sao băng là rất khó đoán định trước. (đọc tin chính)

Và cuối cùng, ông Nguyễn Phong Vân, Giám đốc Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ (huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) cho biết, hai ngày qua, có rất đông sếu đầu đỏ quý hiếm bay về khu bảo tồn.

"Sáng nay chúng tôi đếm được gần 40 con trưởng thành, nhiều con cao gần bằng con trâu", ông Phong nói và cho biết, đây là đợt sếu về nhiều nhất từ đầu tháng tư đến nay, lần ít nhất khoảng 5 con.

Theo ông Vân, năm nay sếu về từ Campuchia trễ hơn mọi năm khoảng hai tháng, vì cánh đồng nước rút chậm.

Tuy nhiên, điều kiện tự nhiên tại đây đang rất thuận lợi, nguồn thức ăn dồi dào nên khả năng sếu về nhiều hơn trong vài ngày tới và có thể kéo dài đến giữa tháng năm, khi có mưa nhiều. Năm 2017, đợt sếu về đông nhất là 46 con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại