BNG TQ nói về vụ tấn công Syria: Bắc Kinh phản đối sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế

Thủy Thu |

Người phát ngôn BNG Trung Quốc cho biết, hành động tấn công Syria sẽ làm phức tạp hóa tiến trình giải quyết hòa bình của đất nước Trung Đông.

Trả lời trong cuộc họp báo ngày 14/4 về cuộc tấn công Syria của liên quân Mỹ-Anh-Pháp, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Bắc Kinh phản đối việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

"Chúng tôi luôn phản đối việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, chủ trương tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Bất cứ hành động quân sự đơn phương nào phớt lờ [quy định] của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đều là đi ngược lại mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, vi phạm các chuẩn mực cơ bản và nguyên tắc luật pháp quốc tế, cũng như phức tạp hóa tiến trình giải quyết vấn đề Syria", bà Hoa nói.

Bà này cho biết, Bắc Kinh kêu gọi các bên liên quan giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại, trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết thêm, các bên không nên võ đoán mà cần tiến hành điều tra một cách toàn diện, công bằng, công khai trước cáo buộc nghi Syria sử dụng vũ khí hóa học để rút ra kết quả đáng tin cậy - một kết quả có thể đứng vững trước thử thách của lịch sử.

TT Trump ra lệnh tấn công Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại