Hai trùm buôn ma túy "siêu khủng" từ Bắc vào Nam lãnh án tử

Bảo Minh |

Đỗ Xuân Lôi, Trần Mạnh Hùng cùng đồng bọn buôn bán trót lọt 7,5kg ma túy đá từ Hải Phòng về phân phối cho nhiều tỉnh thành phía Nam.

Ngày 10/4, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử băng nhóm buôn bán ma túy với số lượng "siêu khủng" do bị cáo Đỗ Xuân Lôi (35 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) cầm đầu về các tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". 

Sau khi nghị án, HĐXX chấp nhận một phần kháng nghị tăng án từ chung thân lên tử hình đối với bị cáo Trần Mạnh Hùng, tăng án từ 20 năm lên chung thân đối với bị cáo Nguyễn Minh Hùng cùng về tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo HĐXX, bản án sơ thẩm chưa tương xứng với Nguyễn Minh Hùng và Trần Mạnh Hùng, bởi 2 bị cáo này có nhân thân xấu, là đồng phạm giúp sức cho Lôi mua bán ma túy với số lượng lớn.

Trước đó, ngày 16/8/2017, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo Lôi án tử hình về 3 tội danh. Các bị cáo Trương Ngọc Huân (25 tuổi, quê Bình Thuận), Trần Hùng Tâm (36 tuổi, quê An Giang), Trần Mạnh Hùng (26 tuổi, ngụ TP HCM) lãnh án chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Liên quan tới vụ án, 4 bị cáo khác bị phạt từ 20-30 năm tù về các tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Sau bản án này, VKSND tỉnh Bình Dương kháng nghị đề nghị tăng án lên tử hình đối với Trương Ngọc Huân, Trần Mạnh Hùng và tăng án lên chung thân đối với Nguyễn Minh Hùng và 2 bị cáo khác.

Hai trùm buôn ma túy siêu khủng từ Bắc vào Nam lãnh án tử - Ảnh 2.

Các bị cáo bị áp giải sau phiên tòa.

Theo án sơ thẩm, Đỗ Xuân Lôi là con nghiện ma túy có tiền án, tiền sự sinh sống tại Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tại đây, Lôi liên hệ với 7 đối tượng khác để mua ma túy từ Hải Phòng về để bán lẻ và phân phối cho các đầu nậu nhiều tỉnh thành như: Bình Dương, TP HCM, Đồng Nai…  mỗi lần thường từ 1 – 3,5kg.

Khi đem ma túy vào đến Bình Dương, Lôi cùng đàn em phân chia thành từng gói nhỏ có trọng lượng từ 50 – 100g để bán cho người mua qua điện thoại hoặc giao trực tiếp.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2015 đến ngày 15/9/2015 các đối tượng đã 4 lần ra Hải Phòng mua và vận chuyển trót lọt về Bình Dương được khoảng 7,5kg ma túy đá với giá khoảng 360 triệu đồng/kg.

Vào ngày 15/9/2015, công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Lôi cùng 7 đàn em trong đường dây buôn bán ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ 820g ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng, 1 xe ô tô, 8 xe máy, 1 máy tính xách tay, 8 điện thoại di động cùng nhiều vật dụng liên quan tới vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại