Đại sứ TQ dằn mặt Mỹ: Hãy cứ chờ xem, không ai có thể ngăn cản TQ thống nhất Đài Loan

Thủy Thu |

Ông Thôi Thiên Khải cho biết, nếu không thể thống nhất Đài Loan bằng phương thức hòa bình, Trung Quốc sẽ dùng phương thức khác.

Ngày 4/4, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình quốc tế CGTN thuộc Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, Đại sứ nước này tại Mỹ - ông Thôi Thiên Khải đã lên tiếng về Đạo luật lữ hành Đài Loan mới được Washington công bố gần đây và quan điểm thống nhất Đài Loan.

"Không ai có thể ngăn cản sự thống nhất của Trung Quốc. Chúng tôi tìm kiếm phương thức thống nhất một cách hòa bình. Nếu phương thức này không phát huy tác dụng, chúng tôi sẽ dùng phương thức khác", ông này cho biết, Bắc Kinh duy trì nguyên tắc "Một Trung Quốc" và phản đối Đạo luật lữ hành Đài Loan cũng như Đạo luật quan hệ Đài Loan được Nhà Trắng thông qua vào năm 1979.

Đại sứ Trung Quốc cho biết thêm, nguyên tắc "Một Trung Quốc" là nền tảng cơ bản của mối quan hệ Trung-Mỹ và cảnh cáo: "Nếu bất cứ ai phá hoại nguyên tắc này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng".

Khi được hỏi, nếu nguyên tắc trên bị phá vỡ liệu có nguy cơ bùng nổ chiến tranh không, Thôi Thiên Khải khẳng định: "Chúng ta hãy cứ chờ xem, đến lúc đó mọi việc sẽ sáng tỏ".

Lời cảnh báo Washington về vấn đề Đài Loan của Đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng - Trung Nam Hải đứng trước bờ vực của cuộc chiến tranh thương mại. Hai bên hiện liên tục có những động thái áp đặt thuế quan ăn miếng trả miếng lẫn nhau.

Mới đây ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét phương án tăng thuế bổ sung trị giá 100 tỉ USD đối với hàng hóa Trung Quốc. Trước đó một ngày, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế lên 50 tỷ USD hàng Mỹ, đáp trả việc Mỹ áp thuế lên 50 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Lo ngại trước nguy cơ đối đầu thương mại Mỹ - Trung

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại