Nga cáo buộc tình báo Mỹ tuyển mộ các nhà ngoại giao bị trục xuất

TTXVN/Vietnam+ |

Ngày 30/3, Bộ Ngoại giao Nga đã cáo buộc các cơ quan tình báo Mỹ tìm cách tuyển mộ những nhà ngoại giao Nga bị Mỹ trục xuất.

Cáo buộc này được đưa ra trong bối cảnh đang xảy ra một cuộc xung đột ngoại giao liên quan đến vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái ông này bị đầu độc tại Anh.

Bộ Ngoại giao Nga nói rằng các cơ quan tình báo Mỹ đã rất nỗ lực đưa ra những đề nghị hợp tác với các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất, song phía Mỹ đã thất bại.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo cho Đại sứ của hầu hết những nước đã ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao Nga về việc những nhà ngoại giao của họ "không được hoan nghênh" tại Nga, với số lượng tương đương số nhà ngoại giao Nga bị các nước này trục xuất.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Đức Heiko Mass khẳng định nước này tiếp tục sẵn sàng đối thoại với Nga, song nhấn mạnh rằng việc trục xuất bốn nhà ngoại giao Nga là điều đúng đắn./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại