Phương Tây càng ép vụ điệp viên, người Nga càng ủng hộ ông Putin

VÂN ANH |

Đông đảo công luận Nga tin rằng phương Tây đã sai lầm khi cố gắng gây sức ép căng thẳng lên Kremlin về vụ đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal, vì điều đó chỉ giúp Tổng thống Vladimir Putin củng cố thêm quyền lực ở trong nước.

"Châu Âu phải biết người Nga chúng tôi cứng rắn thế nào, chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Mỗi khi có ai bất công với ông Putin, chúng tôi thậm chí càng ủng hộ ông ấy nhiều hơn" - sinh viên trường luật Veronika Ozerova nói với tờ The Daily Beast.

Các kênh truyền hình quốc gia và quan chức nhà nước chọn cách đối diện với vụ điệp viên Sergey Skripal theo kiểu châm biếm. Đầu tuần này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói rằng để có quan hệ tốt đẹp với Washington thì Mátxcơva phải thừa nhận trách nhiệm về vụ tấn công Skripal và chấm dứt hành vi hung hăng liều lĩnh.

Đáp trả, các nghị sĩ Quốc hội Nga cho rằng Washington nên soi gương và kiểm tra ảnh hưởng của chính họ đối với các quốc gia nước ngoài, và so sánh Mỹ với một con quái vật biển theo đúng nghĩa.

Phủ nhận là chiến lược thông thường của Kremlin và đó cũng không phải trường hợp ngoại lệ với vụ Skripal. Hôm 29.3, giới chức Nga móc máy bình luận của Ngoại trưởng Anh Boris Johnson khi so sánh vụ Skripal với tác phẩm "Tội ác và Trừng phạt" của Fyodor Dostoyevsky.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trích lại một câu trong tác phẩm này để đáp trả: "100 con thỏ không làm nên 1 con ngựa, 100 nghi vấn không làm nên 1 bằng chứng". Bà Zakharova nói thêm, đọc Dostoyevsky sẽ tốt cho Ngoại trưởng Anh.

Alexei Kandaurov, tướng KGB nghỉ hưu và là một nhà phê bình thẳng thắn của Điện Kremlin, cho rằng Tổng thống Putin sẽ không từ bỏ và thỏa hiệp dưới áp lực quốc tế lớn như vậy.

"Trước vụ bê bối Skripal, tôi tin là ngay sau bầu cử, ông Putin sẽ tiến về phương Tây và đưa ra một vài thỏa hiệp trong đàm phán với Ukraina, bởi thực tế là Nga không đủ sức để chịu cô lập hoàn toàn" - ông Kandaurov nói với tờ The Daily Beast. "Nhưng giờ khi ông Putin bị đẩy vào chân tường, ông ấy sẽ không thực hiện bất cứ nỗ lực nào để làm bạn với phương Tây".

Trong khi đó, Kremlin đề nghị Áo làm trung gian hòa giải giữa Nga và Anh. Áo là một trong số ít nước EU không trục xuất các nhà ngoại giao Nga .

Chỉ một phần nhỏ người dân Nga cảm thấy quan ngại về mối quan hệ ngoại giao trong tương lai giữa Kremlin với các nước NATO. Theo số liệu thăm dò mới nhất của Trung tâm Nevada, gần 1/3 trong số hơn 140 triệu dân Nga cho là Mỹ và EU có thái độ thù địch với Nga.

Tổng biên tập kênh Nước Nga ngày nay, Margorita Simonyan, cho rằng những biện pháp trừng phạt và thái độ chỉ trích chống Putin của phương Tây, kết hợp với tinh thần "Người Nga không bao giờ từ bỏ" và thực tế là hầu hết người Nga chưa bao giờ đến Mỹ - khiến cho cử tri Nga thấy rằng họ có thể sống hoàn hảo mà không cần bất kỳ mối quan hệ nào với phương Tây.

"Mối quan hệ với Châu Âu và Mỹ thật ra không thực sự khiến chung tôi để tâm. Nhưng chúng tin tin là Nga vô tội, và ông Putin không dại đến mức ra lệnh giết người ngay trước cuộc bầu cử tổng thống" - một người dân ở Nizhny Novgorod, Tamara Trifonova nói. "Ông ấy sẽ không chặt cành cây mà ông ấy đang ngồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại