Mỹ "bình thản" đón nhận đòn trả đũa quyết liệt của Nga: Tất cả đều nằm trong dự tính

Hồng Anh |

Theo Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders, đòn trả đũa của Nga hôm thứ Năm vừa qua là "động thái hủy hoại mối quan hệ giữa hai quốc gia Nga-Mỹ".

Thứ Năm vừa qua (29/3), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman đến Bộ Ngoại giao Nga và tuyên bố quyết định trừng phạt của Moskva.

Quyết định này bao gồm việc trục xuất 150 nhà ngoại giao phương Tây, trong đó bao gồm 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố St. Petersburg.

Đây được coi là đòn trả đũa quyết liệt nhất trong lịch sử ngoại giao Nga, và chưa dừng lại ở đó, ông Lavrov còn tuyên bố đanh thép rằng sắp tới Nga sẽ giáng thêm nhiều đòn quyết liệt hơn đối với phương Tây.

Ngay sau đó, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã tổ chức họp báo để lên tiếng về tuyên bố của ông Lavrov.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders khẳng định hành động trục xuất các nhà ngoại giao của Mỹ, 14 nước EU và các đồng minh NATO là "hợp tình, hợp lý", tuy nhiên đòn trả đũa của Nga hôm thứ Năm vừa qua lại là "động thái hủy hoại mối quan hệ giữa hai quốc gia Nga-Mỹ".

Nhà Trắng cũng tỏ ra bình thản trước quyết định của Nga vì động thái này "không nằm ngoài dự tính" của Mỹ, và khẳng định Mỹ sẽ "giải quyết vấn đề này".

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đã tuyên bố trước báo giới rằng Mỹ "không coi quyết định của Nga là trả đũa ngoại giao".

"Nước Nga không nên hành động như thể họ mới là nạn nhân. Trong vụ việc này, nạn nhân chỉ là hai cha con ông Skripal, những người dân không được vào công viên hiện trường vụ án, đội ngũ y bác sĩ, các nhân viên thuộc lực lượng phản ứng nhanh nghi bị phơi nhiễm chất độc", bà Nauert cho biết.

Bà Nauert khẳng định "Mỹ có quyền phản ứng bằng các hành động tiếp theo" liên quan đến đòn trả đũa của Nga, đồng thời chỉ trích Nga không quan tâm đến những nhân viên người Nga tại lãnh sự quán và nguy cơ ảnh hưởng đến chính nền kinh tế của mình.

Hôm thứ Hai (26/3) vừa qua, để ủng hộ Anh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra quyết định trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại thành phố Seattle vì vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal bị đầu độc ở Salibury, Anh. 14 nước EU và các đồng minh NATO cũng đồng loạt tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi lãnh thổ nước họ.

Những đòn tấn công - trả đũa ngoại giao liên tục được tung ra khiến căng thẳng giữa các quốc gia Nga, Mỹ, khối EU và NATO ngày càng leo thang.

Trước những diễn biến phức tạp này, Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã thể hiện sự quan ngại sâu sắc, và nhận định nguy cơ Chiến tranh Lạnh đang tiến đến rất gần với thế giới.

Mỹ bình thản đón nhận đòn trả đũa quyết liệt của Nga: Tất cả đều nằm trong dự tính - Ảnh 2.

Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng của tổng lãnh sự quán tại ST.PETERSBURG

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại