Lại tranh cãi về số phận tử thi cố Tổng thống Libya Gaddafi

SONG MINH |

Tranh luận một lần nữa lại nổ ra ở Libya về số phận tử thi cố lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Cựu Đại sứ Libya tại Saudi Arabia, Mohammed Saeed al-Qashat nói với hãng tin Sputnik rằng không biết ngôi mộ của Gaddafi hiện đang ở đâu.

Thi thể cố lãnh đạo Libya được trao trả cho lữ đoàn Misrata sau cái chết của ông năm 2011 và được giữ trong nhà lạnh một tuần. Sau đó thi thể được làm sạch và lễ cầu nguyện được thực hiện. Nhưng từ đó không ai biết về số phận thi thể Gaddafi nữa.

Mặc dù người thân và lãnh đạo các bộ lạc Libya yêu cầu nhưng lữ đoàn Misrata không tiết lộ địa điểm chôn cất và không phía nào của Libya có được thông tin này - ông al-Qashat nói.

Sau khi Gaddafi bị sát hại, giới chức Libya lên kế hoạch chôn cất ông ở một địa điểm không được tiết lộ. Bộ lạc Gaddafa của ông yêu cầu hội đồng chuyển tiếp quốc gia - lúc đó điều hành đất nước - bàn giao thi thể. Các ngôi mộ của gia đình Gaddafi ở thành phố Sirte từng bị phá hoại trong quá khứ.

Một người cao tuổi của bộ lạc Gaddafa bày tỏ sự giận dữ của gia đình khi câu chuyện về số phận thi thể của ông Gaddafi một lần nữa lại bị xới lên. Người này cho biết, người thân của Gaddafi đã yêu cầu lãnh đạo hội đồng chuyển tiếp quốc gia lúc đó là Mustafa Abduljalil trao trả thi thể, nhưng không được áp ứng.

Thông tin về số phận thi thể Gaddafi xuất hiện trong bối cảnh cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị tạm giữ và hôm nay 21.3 đang bị thẩm vấn ngày thứ hai vì nghi án ban vận động tranh cử Tổng thống năm 2007 của ông Sarkozy nhận tiền từ chính phủ Gaddafi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại