Warren Buffett, Jamie Dimon một lần nữa lại lên tiếng cảnh báo về tiền số

Lê Quang |

Theo Buffett, cuối cùng thì tiền số sẽ không còn chỗ đứng trên thế giới này.

Nhà đầu tư Warren Buffett, CEO JP MorganChase Jamie Dimon và người dẫn chương trình Mad Money của đài CNBC Jim Cramer, cả ba đã cùng ngồi nói chuyện với nhau trước ống kính truyền hình và đưa ra lời tuyên bố chung cho biết tiền kỹ thuật số sẽ rơi vào cơn sụp đổ.

Nhà đầu tư huyền thoại lẫy lừng đã nhiều lần khẳng định sẽ không bao giờ đầu tư vào tiền số, cho dù giá của chúng có tăng hay giảm. Nhận định này cùng chung suy nghĩ với nhiều nhà đầu tư giá trị và các giám đốc tập đoàn tài chính khác, như Carl Icahn, Jamie Dimon, Eddie Lampert, John Bogle…

Đặc biệt, người bạn đồng hành lâu năm của Buffett- ông Charlie Munger cho biết: "Tôi nghĩ rằng những đồng tiền số là hoàn toàn ngu xuẩn, hãy tạm dừng suy nghĩ về họ. Đó là những người xấu, bong bóng điên rồ, ý tưởng tồi, lôi cuốn con người vào ý niệm về sự giàu có dễ dàng mà không có nhiều cái nhìn sâu sắc hay công việc".

Ông hoàn toàn nghĩ đợt tăng khủng khiếp của tiền số trong năm 2007 là điên rồ, và các nhà đầu tư chân chính hãy giữ phong cách tránh xa loại tiền số này.

Cả hai nhà đầu tư Buffett và Munger đều mô tả đợt tăng của Bitcoin và các loại tiền số khác là "bong bóng".

Chuyên gia tài chính Jim Crammer, cũng là người dẫn chương trình "Mad Money" nổi tiếng trên CNBC từng nhiều lần ủng hộ quan điểm của Buffett. Năm 2017, Crammer từng cho biết ông nghi ngờ về tính minh bạch của người đứng đằng sau tạo ra bitcoin và lượng cung họ sở hữu, cùng cách hoạt động hệ thống bitcoin.

Còn sếp MorganChase Jamie Dimon cho biết một người sáng lập của một công ty tiền số đã viết cho ông một bức thư giải thích về bản chất của blockchain.

Trong bức thư, người này liên tục nhấn mạnh kết cấu phân quyền của tiền số, cho biết đó chỉ là các quá trình tương tự như tác vụ ngân hàng và chu trình thanh toán, mà thực tế ưu việt hơn ở chỗ là không yêu cầu các quy định trung gian.

Tuy nhiên, năm 2017 cho thấy do kết cấu phân quyền và không quy định trung gian mà nhiều người vì không có mã khóa truy cập vào ví ảo đã không thể nhận lại tiền từ những người thân đã mất, trong trường hợp những người đó từng tham gia đào tiền số.

CEO Jamie Dimon của ngân hàng lớn nhất nước Mĩ đã từng lớn tiếng gọi bitcoin là "trò lừa đảo" như nhiều ông lớn nhà băng khác vào năm 2017, thậm chí ông này sẽ 'đuổi thẳng cổ' nhân viên của mình nếu thấy họ giao dịch bitcoin.

Cuối năm 2017, ông có thay đổi ý kiến và cho biết công nghệ blockchain là có thật, nhưng vẫn không hứng thú với tiền số. Nhưng lần này, có vẻ như ông đã nghiêm nghị hơn, ông đã bắt đầu cho rằng tiền số sẽ không đi về đâu trong bối cảnh đà giảm đang diễn tiến nhiều hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại