Trục vớt 8 tàu hàng bị chìm trên biển Quy Nhơn

Thành Long |

Trước tiên, các tàu bị chìm sẽ được làm nổi lên mặt nước, sau đó tiến hành trục vớt.

Ngay sau Tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị trục vớt khẩn trương thực hiện việc trục vớt 8 tàu hàng bị chìm trên biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trong cơn bão số 12 năm 2017.

Những ngày qua, các công ty trục vớt tập kết phương tiện, nhân lực chuẩn bị trục vớt các tàu bị chìm ở vùng biển thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trước tiên, các tàu bị chìm sẽ được làm nổi lên mặt nước, sau đó tiến hành trục vớt. Hiện nay, trong số 8 tàu hàng bị chìm có 1 tàu tự nổi.

Ông Võ Đình Trân, Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty trục vớt tàu Bảo Trân ở thành phố Quy Nhơn cho biết, đơn vị nhận trục vớt tàu Hà Trung 98.

Hiện tàu gặp nạn bị thủng phần đáy nên việc làm nổi gặp khó khăn và kéo dài hơn so với dự kiến.

“Do phần đáy tàu bị bể nên công ty đang cho hút, bơm cát ra ngoài để tìm mấy lỗ bể đó cho vá lại. Khó khăn là bể đáy mà chưa biết là bể chỗ nào, chứ nếu ở trên thì dễ rồi.

Do nằm ở dưới bùn nên công ty phải hút bùn từ ngoài hút vào, phải hút hết khu vực chỗ đó mới biết được. Làm sóng đi mới xuống xử lý chỗ bể đó, bơm 2,3 ngày sau là nổi”, ông Đình Trân nói.

Trục vớt 8 tàu hàng bị chìm trên biển Quy Nhơn  - Ảnh 1.

Công nhân Công ty Bảo Trân chuẩn bị máy móc hút bùn khỏi khoang lái tàu Hà Trung 98


Trong số 8 tàu hàng bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn, có 5 tàu đã thuê được đơn vị trục vớt là các tàu Hà Trung 98, Biển Bắc 16, Hoa Mai 68, Nam Khánh 26 và Sơn Long 08. Các tàu này đang được hút bùn cát ra khỏi khoang để làm nổi tàu.

Theo ông Liễu Minh Hoài, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, những ngày qua, điều kiện thời tiết thuận lợi nên các đơn vị làm việc rất khẩn trương. Dự kiến ngày 15/3 sẽ làm nổi 5 tàu hàng, sau đó tiến hành trục vớt../.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại