"Tốt nhất là bầu Đức làm tiếp, làm Chủ tịch VFF là xứng đáng nhất!"

Đoàn Dự |

Sau HLV Lê Thụy Hải, đến lượt chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng lên tiếng ủng hộ bầu Đức thành tân Chủ tịch VFF nhiệm kì VIII.

Nhận xét về việc Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn nhận được 22 đề cử làm Chủ tịch VFF nhiệm kì VIII sắp tới, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói:

"Ông Tuấn có tới 22 đề cử thì là một lợi thế rất lớn, nhưng nó cho thấy trong nội bộ đại hội này có thể có một khối hiểu nhau và bảo vệ ông ấy.

Trong quá trình làm việc ông Tuấn vướng rất nhiều vấn đề chưa giải quyết xong, có tồn tại nên nhiều người không hiểu tại sao lại được đề cử như vậy. Có thể trong công tác tổ chức đại hội lần này có vấn đề gì đó?

Chiếu theo tiêu chí mà Phó thủ tướng đã đặt ra thì ông Tuấn chưa đạt được. Trong quá trình làm việc, những gì ông Tuấn làm cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Công việc của ông Tuấn thì là ai làm cũng phải giải quyết thôi, rất thông thường, không có gì đột xuất, nổi bật.

Tốt nhất là bầu Đức làm tiếp, làm Chủ tịch VFF là xứng đáng nhất! - Ảnh 1.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đang bị phản đối dữ dội khi nhận 22 đề cử cho vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kì VIII.

Tôi từng phát biểu, nhiệm kì VII là có chất bóng đá thấp nhất. Trong 5 thường trực chỉ có ông Tuấn biết về bóng đá nhưng cũng chỉ là lý thuyết thôi, không phải đi lên từ bóng đá.

Khi quyết định các vấn đề quan trọng thì cũng không tập hợp được các chuyên gia tốt nhất nước. Điều đó không thể hiện được vai trò quản trị. Chủ tịch không cần phải giỏi chuyên môn bóng đá nhưng phải là người nhìn thấy vấn đề, đặt đúng người đúng việc để giải quyết.

Ông Tuấn còn nhiều vấn đề tồn tại, còn những đơn tố cáo chưa được giải quyết cũng cần phải bàn tới".

Nói về các đề cử khác cho vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kì VIII là ông Cấn Văn Nghĩa, Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia (6 đề cử) và ông Lê Quý Phượng, Giám đốc Trung tâm TDTT 2 TP.HCM (3 đề cử), chuyên gia Vũ Mạnh Hải tiếp:

"Người làm Chủ tịch cần có tiếng nói với xã hội, có tầm nhìn và đặc biệt là cái tâm không vụ lợi. Nếu so sánh thì các ông này cũng lâu lâu rồi nhưng không thật sự vượt trội.

Ông Nghĩa có làm bóng đá lâu rồi, có khả năng tiếp cận gần hơn với tiêu chí để đứng ra đua tranh. Nhưng theo tôi thì chưa đạt được tiêu chí đặt ra, ví dụ như tiêu chí về xã hội, khả năng tài chính phải dồi dào. Người ta phải không vụ lợi thì mới đáng tin".

Khi được hỏi về bầu Đức, ông Hải nói: "Tốt nhất là bầu Đức làm tiếp, làm Chủ tịch là xứng đáng nhất. Ông ấy là người nói được làm được dù đôi khi phát ngôn có thế này thế kia. Nhưng phải nói là ông ấy hiệu quả nhất. Nếu ông ấy nhận lời làm chủ tịch thì khỏi phải bàn cãi, sẽ tập trung hết vào ông ấy thôi".

Tốt nhất là bầu Đức làm tiếp, làm Chủ tịch VFF là xứng đáng nhất! - Ảnh 2.

Bầu Đức nhất quyết muốn rời VFF nhưng lại đang được rất nhiều CĐV và chuyên gia đề cử làm Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam.

Về vấn đề ông Trần Anh Tú được đề cử thay bầu Đức làm Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính, cựu danh thủ Thể Công lo ngại:

"Ông Tú cũng là người có khả năng nhưng mới dừng lại ở futsal, chưa chứng minh được khả năng điều hành chung nên chưa được tin tưởng lắm.

Đó là người có tâm nhưng tôi sợ ông ấy cũng tham gia vào guồng máy chung của bộ máy hiện tại. Dường như họ có một nhóm kết hợp lại để bảo vệ nhau nên tạo ra sự thiếu khách quan, tạo nên bè phái. Mới đầu có thể yên ổn nhưng chưa chắc sẽ giúp được gì cho bóng đá Việt Nam".

Cuối cùng, ông nhận xét thêm về các đề cử ở một vài vị trí khác: "Phụ trách truyền thông vẫn nên ủng hộ ông Nguyễn Xuân Gụ còn Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn nếu để ông Dương Vũ Lâm làm tôi nghĩ sẽ tốt hơn trước".

Bóng mờ phía sau màn "tổng công kích" VFF của HLV Hữu Thắng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại