Cao thủ từng thách đấu hụt Tuấn “hạc” muốn tỉ thí với Flores

Tiểu Mã |

Theo vị cao thủ của làng boxing Lê Hồng Thoại, ông và thậm chí là học trò của mình đã sẵn sàng nghênh chiến Flores, chỉ cần vị chuẩn võ sư người Canada đồng ý thượng đài.

Không lâu sau khi nhà vô địch của boxing Việt – Trương Đình Hoàng ở Đắk Lắk ngỏ ý muốn được thượng đài với Flores, đến lượt một cao thủ khác của làng boxing – HLV Lê Hồng Thoại ở Hà Nội cũng đang rất muốn tỉ thí với vị chuẩn võ sư người Canada.

Được biết HLV Lê Hồng Thoại từng là một võ sĩ tiếng tăm của làng boxing Việt Nam ở những thế hệ đầu tiên. Ông từng là một võ sĩ được đào tạo ở Cu Ba, từng khí phách "so găng" khắp trong Nam ngoài Bắc và cũng đã từng đạt hai giải bạc, một vào năm 1983 và lần thứ hai vào năm 1988 – giải Hà Nội mở rộng.

HLV Lê Hồng Thoại chia sẻ thêm rằng sau khi giã từ võ đài vì quyền Anh bị tạm ngưng, ông phải làm đủ mọi nghề, từ việc nuôi cá cảnh, gà chọi cho đến cá chọi để mưu sinh, thậm chí có thời gian chạy cả xe ôm.

Khi môn quyền Anh được phổ biến trở lại, ông bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp và trở thành HLV cho tới hôm nay. Ngoài là HLV ở một CLB tại Hà Nội, ông cũng huấn luyện boxing ở Học viện Cảnh sát nhân dân.

Cao thủ từng thách đấu hụt Tuấn “hạc” muốn tỉ thí với Flores - Ảnh 1.

Võ sư Lê Hồng Thoại (giữa) có thể hình khá tương đồng với Flores.

Võ sư Thoại trải lòng về mong muốn được tỉ thí Flores: "Tôi có theo dõi thường xuyên những câu chuyện xoay quanh Flores ở Việt Nam. Không chỉ tôi mà các học trò của tôi luôn sẵn sàng chào đón Flores đến với võ đường để giao lưu. Tôi có rất nhiều học trò thiện chiến dù không phải là võ sĩ chuyên nghiệp. Họ đủ sức tỉ thí với Flores trên võ đài".

Đặc biệt, võ sư Lê Hồng Thoại từng có lần "thách đấu hụt" nhân vật Tuấn "hạc" – người mà làng võ đã nhắc tới rất nhiều trong những ngày gần đây.

Năm 2017 trong đợt Flores sang Việt Nam giao lưu với võ sư Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh, Tuấn "hạc" có tìm đến võ đường boxing của võ sư Lê Hồng Thoại với mục đích muốn giao lưu. Sau đó, Tuấn "hạc" có nói khá nhiều nhưng lại không chọn đấu với ai.

Khi đó, võ sư Thoại lúc chuẩn bị vào Học viện Cảnh sát nhân dân đã chủ động nán lại đề nghị được "tỉ thí" với Tuấn "hạc" nhưng sau đó vì một số lý do khác nhau nên trận đấu này đã không thể diễn ra.

Cao thủ từng thách đấu hụt Tuấn “hạc” muốn tỉ thí với Flores - Ảnh 2.

HLV - võ sư Lê Hồng Thoại (phải) đã ở ngưỡng tuổi U50 nhưng ông vẫn còn cực kỳ sung sức.

Về phía Flores, trong ngày hôm qua 27/2, anh chia sẻ đều chủ động liên hệ với những người thách đấu mình để nói chuyện, song không phải đã liên hệ được tất cả. Về lời thách đấu của nhà vô địch Trương Đình Hoàng, Flores cho biết trên Người Lao Động:

"Tôi sẽ nhận lời thách đấu của võ sĩ Boxing Trương Đình Hoàng. Nhưng nếu có đấu thì cũng phải mấy tháng nữa vì tôi đã có hẹn với võ sư Johnny Trí Nguyễn".

Flores chia sẻ thêm: "Tôi tới đây, không phải để khiêu khích, tôi rất yêu Việt Nam, bạn bè của tôi ở đây rất nhiều, người Việt Nam rất tuyệt vời. Mục đích tôi tới chỉ muốn giao lưu với Huỳnh Tuấn Kiệt và đấu lại một trận với Tuấn "hạc". Tôi cũng không hiểu vì sao có nhiều lời thách đấu của võ sư khác gửi tới cho tôi"

Nếu trong trường hợp chuẩn võ sư Flores có thể giao lưu với HLV boxing Lê Hồng Thoại thì đây cũng hứa hẹn sẽ là một cuộc tỉ thí đáng được chờ đợi bởi võ sư Hồng Thoại tuy đã ở ngưỡng tuổi U50 (lớn tuổi hơn Flores (42)) nhưng ông vẫn còn rất sung sức, sở hữu rất nhiều kinh nghiệm thực chiến trên võ đài.

Tuấn hạc tiết lộ Flores ngạo mạn thách đấu võ lâm Hà Nội thế nào?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại