Người VinFast nói gì về "giấc mơ thầm kín từ thời thanh niên" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng?

Lam Thiên - Đỗ Linh |

Đầu tư với số vốn dự kiến khoảng 1,5 tỷ USD, trở thành trọng điểm triển khai trong năm 2018, dự án Vinfast được xem là thứ "chạm đúng giấc mơ thầm kín từ thời thanh niên" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Người VinFast nói gì về giấc mơ thầm kín từ thời thanh niên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng? - Ảnh 1.

Bắt tay vào làm ô tô không sớm, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu rất rõ ràng cho dự án tham vọng của mình: Xây dựng xe ô tô thương hiệu Việt có thể cạnh tranh trên toàn thế giới.

Người VinFast nói gì về giấc mơ thầm kín từ thời thanh niên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng? - Ảnh 2.

Thông tin ít ỏi về dự án tỷ đô tham vọng khiến giới truyền thông và các chuyên gia đoán già đoán non về phân khúc thị trường mà ông chủ của những thương hiệu hạng sang định hướng tới cho nhánh kinh doanh ô tô của Vingroup. Ông Vượng không phủ nhận bất cứ đồn đoán nào về xe xăng, nhưng với xe điện, ông "hứa hẹn" một liều thuốc thử với mức giá "rẻ một chút".

Người VinFast nói gì về giấc mơ thầm kín từ thời thanh niên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng? - Ảnh 3.

Trong khi đó, vị lãnh đạo nữ được đồn đoán có thể giữ vị trí CFO của VinFast đưa ra mục tiêu cụ thể hơn cho ô tô của Vingroup: Phân khúc xe giá trung bình.

Người VinFast nói gì về giấc mơ thầm kín từ thời thanh niên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng? - Ảnh 4.

Nhưng bà cũng thừa nhận, dự án rất phức tạp, và cho đến khi hoàn thành, không ai nói trước được Vingroup liệu có điều chỉnh chiến lược của họ.

Người VinFast nói gì về giấc mơ thầm kín từ thời thanh niên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng? - Ảnh 5.

Nếu như nhà thầu chính Coteccons cho biết sẽ phải hoàn thành việc bàn giao nhà máy VinFast vào tháng 7/2018 thì CEO James B.Deluca cho biết, chiếc xe thương mại đầu tiên của hãng có thể xuất xưởng vào tháng 9/2019.

Người VinFast nói gì về giấc mơ thầm kín từ thời thanh niên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng? - Ảnh 6.

Dù tập trung sản xuất cho thị trường trong nước, nhưng VinFast không che giấu tham vọng sẽ sớm xuất khẩu sang các nước láng giềng. Để đạt được ước mơ này, Vingroup bắt tay với loạt đại gia thiết kế xe đến từ Ý, tuyển mộ nhân sự đẳng cấp thế giới, rót vốn 1,5 tỷ USD và có chế độ đãi ngộ đặc biệt cho học viên trung tâm đào tạo kỹ thuật VinFast: miễn toàn bộ học phí, phát lương suốt 2,5 năm học.

Người VinFast nói gì về giấc mơ thầm kín từ thời thanh niên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng? - Ảnh 7.

Là cái tên đầu tiên được tuyển dụng vào ban lãnh đạo của VinFast, ông Võ Quang Huệ - cựu Tổng giám đốc của Robert Bosch Việt Nam - nói công việc những ngày đầu của ông cùng Chủ tịch Vingroup rất bận rộn, chủ yếu đi gặp mặt đối tác để thuyết phục, vạch chiến lược. Đánh giá về người đứng đầu, ông nói "sếp" Vượng rất quyết liệt với dự án này, bởi nó "chạm đúng giấc mơ thầm kín từ thời thanh niên".

Người VinFast nói gì về giấc mơ thầm kín từ thời thanh niên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng? - Ảnh 8.

Dù thuê thiết kế từ đối tác nước ngoài, Vingroup vẫn đặt tham vọng nội địa hóa xe VinFast - chiếc xe được báo chí quốc tế gọi là "xe hơi quốc dân" - ở mức 60%. Vì vậy, tập đoàn này tích cực tìm kiếm các lựa chọn linh kiện đến từ nhà sản xuất trong nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại