Giáp Tết, nhóm đối tượng mang súng tự chế đi trộm cắp

Khánh Ngân |

Bị quần chúng nhân dân phát hiện và truy đuổi, 1 đối tượng rút súng tự chế đã chuẩn bị sẵn ra đe dọa.

Ngày 14/2, Công an huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Đức Thượng. Các đối tượng gây án được xác định là Nguyễn Thanh Lâm (SN 1978) và Phạm Minh Đức (SN 1980) cùng trú xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức.

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 9/2, Lâm cùng Đức di chuyển đến vườn hoa tại cánh đồng của anh Nguyễn Ngọc D. (trú phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thuộc thôn Nội, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức). Tại đây, 2 đối tượng đã cắt trộm hơn 200 cây hoa ly thì bị anh D. phát hiện và tri hộ người dân.

Thấy vậy, 2 đối tượng vội vàng bỏ chạy. Bị truy đuổi, Lâm rút 1 khẩu súng tự chế để đe dọa. Đối tượng Lâm nhanh chóng bị quần chúng nhân dân bắt giữ ngay sau đó, còn Đức bỏ chạy rồi đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Tang vật thu giữ bao gồm gồm 207 cây hoa ly với trị giá khoảng năm triệu đồng, một khẩu súng côn tự chế bên trong có hai viên đạn và hai con dao.

Hiện, Công an huyện Hoài Đức đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại