Triệt phá nhóm đối tượng chuyên “vòi tiền” bảo kê của chủ quán trà đá

Lê Tùng |

Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức thu tiền bảo kê của người bán nước, trà đá trên địa bàn.

Sáng 5/2, Cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đang tiến hành thủ tục xử nhóm đối tượng Quách Ngọc Linh (SN 1987), Nguyễn Văn Dũng (SN 1991), Bùi Đức Tuấn (SN 1989) cùng trú Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Nguyễn Khắc Đàn (SN 1981, trú Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 7/2017 - 1/2018, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận đơn trình báo của anh Hoàng Minh Nh., Nguyễn Mạnh Th. Trịnh Minh T, (cùng trú Hà Nội) là những người bán trá đá vỉa hè tại ki ốt ở khu HH Linh Đàm, Hoàng Liệt về việc bị một nhóm đối tượng là nhân viên công ty V.L "vòi tiền" bảo kê.

Qua nắm bắt tình hình, tối 22/1/2018, tại khu HH Linh Đàm, Đội CSHS Công an quận Hoàng Mai tổ chức bắt quả tang đối tượng Quách Ngọc Linh đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản là 2 triệu đồng của anh T..

Tiếp tục đấu tranh, kiểm tra, cơ quan điều tra đã làm rõ, đưa các đối tượng liên quan về trụ sở công an làm việc.

Quá trình điều tra làm rõ, từ giữa tháng 5/2017 - 8/2017, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ V. L. được cấp phép hoạt động sử dụng tạm thời 530m2 vỉa hè công cộng xung quanh khu vực HH Linh Đàm để hoạt động kinh doanh với mục đích sử dụng là trông giữ xe.

Trên giấy phép công ty có người đại diện pháp luật là Lê Ngọc Dũng (SN 1964, trú phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) là chủ tịch hội đồng quản trị nhưng thực tế chủ hoạt động kinh doanh tại khu vực HH Linh Đàm là Phạm Hữu Quang, người điều hành chủ yếu là Nguyễn Khắc Đàn (chức danh phó giám đốc công ty).

Tại đây, công ty V.L. hoạt động trông giữ xe máy có xé vé thu phí theo giấy phép, trông giữ ô tô dưới lòng đường (trái phép), cho thuê lại mặt bằng (trái phép), thu tiền hàng tháng trái pháp luật của những người bán hàng rong, xe ôm, trà đá, đánh giầy.

Căn cứ tài liệu điều tra, từ tháng 5/2017 - 1/2018, Đàn, Quang, Tuấn và Nguyễn Đoàn Nam (SN 1975, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hiện vắng mặt) cưỡng đoạt của anh Nh. khoảng 6,9 triệu đồng dưới hình thức bảo kê cho bị hại chỗ bán nước ở khu HH Linh Đàm.

Tiếp đó, vào tháng 6/2017, Quang đến gặp đe dọa anh Th. yêu cầu nộp tiền để được bán nước hàng tháng tại đây, sau đó, các tháng 6,7,8, Nam trực tiếp thu tiền của anh Th..

Ngày 4/9/2017, Tuấn đến đe dọa anh Th. tăng lên 2 triệu đồng/ tháng nhưng anh Th. xin giữ nguyên mức cũ.

Từ tháng 9/2017 đến tháng 1/2018, Đàn đến thu của anh Th. 5 lần với số tiền 1 triệu/ tháng.

Ban đầu, các đối tượng khai nhận hành vi đồng phạm trong hoạt động thu tiền của những người bán hàng rong trên. Số tiền thu được, nộp về cho Quang. Tài liệu điều tra cho thấy, Quang, Đàn, Tuấn là những những người trực tiếp thu tiền của khách.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại