Bắt khẩn cấp người bố xâm hại con gái ruột 15 tuổi

Hoàng Hải |

Sau khi nghe con gái kể về việc bị chính bố đẻ xâm hại, sau một đêm suy nghĩ chị M. đã quyết định thông báo chính quyền địa phương.

Theo đó, vào ngày 28/1, cháu B.T.N. (SN 2003, trú tại xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình) kể với mẹ về việc bị bố xâm hại tại nhà.

Sau đó, chị N.T.M. (mẹ cháu N.) đã dẫn con gái đến công an xã Bình Sơn để tố cáo hành vi đồi bại của anh B.V.Đ. (bố cháu N.).

Ngay sau đó, các đơn vị chức năng của huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Trao đổi với PV về sự việc trên, vào chiều 1/2, ông Bùi Văn Đông - Chủ tịch UBND xã Bình Sơn (Kim Bôi, Hòa Bình), cho biết: Hiện vụ việc đã được chuyển tới công an tỉnh điều tra, làm rõ. 

Đối tượng B.V.Đ (SN 1982, bố cháu N.) đã bị công an bắt khẩn cấp để điều tra, làm rõ về hành vi "Hiếp dâm con gái ruột".

Theo thông tin ông Đông cung cấp, B.V.Đ. ở địa phương là người hoàn toàn bình thường, thậm chí được đánh giá là hiền lành.

Được biết, Đ. kết hôn với chị M. đã được khoảng 16 năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cuộc sống của hai vợ chồng không hạnh phúc nên chị M. đã làm đơn xin ly hôn gửi TAND huyện Kim Bôi.

Vợ chồng Đ. có 2 con, cháu N. là con gái lớn (SN 2003). Trong thời gian bố mẹ ly thân, cháu N. sang ở với bà ngoại, còn em của N. thì vẫn ở với bố.

Ông Đông cũng cho biết, ở địa phương, cháu N. là học sinh giỏi, luôn được thầy cô khen ngợi. Không ngờ lại xảy ra sự việc như thế, khiến cháu suy sụp rất nhiều. 

Mấy ngày nay, giáo viên, nhà trường cũng như chính quyền, đoàn thể thay nhau đến động viên, tặng quà, chia sẻ với cháu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại