Nghi phạm sát hại 2 bà cháu ở Đồng Nai đã tử vong

Như Ý |

Chiều 24/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết nghi phạm trong vụ án 2 bà cháu chết bất thường trong phòng trọ ở phường Long Bình, TP Biên Hòa đã tử vong.

Nam thanh niên tên Chu Văn Sự (28 tuổi, ngụ Lạng Sơn) là nghi phạm sát hại bà Bùi Thị Hương (48 tuổi) và cháu trai Trần Quốc Trung (7 tuổi, cùng trọ tại khu phố 5A, phường Long Bình, TP Biên Hòa).

Sự được tìm thấy tử vong trong tư thế treo cổ tại cây cao su ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai sáng 24/1.

Như đã đưa tin, khoảng 18h30 ngày 23/1, chị Trần Thị Kim Giang (26 tuổi, ngụ huyện Định Quán, mẹ bé Trung) đi làm về thì phát hiện cửa khóa bên ngoài. 

Chị gọi cho mẹ là bà Hương nhưng không nghe trả lời. Lúc này chị Giang phát hiện vết máu ở cửa phòng trọ nên hô hoán mọi người tới giúp.

Khi cửa mở, chị Giang và mọi người hốt hoảng phát hiện bà Hương và cháu Trung tử vong, xung quanh có nhiều vết máu, đồ đạc vẫn giữ nguyên, không xáo trộn.

Thông tin vụ việc được trình báo lên Công an phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại