Mỹ chối bay việc thành lập lực lượng an ninh biên giới ở Syria

K.M |

Người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis đã bác bỏ thông tin thành lập lực lượng an ninh biên giới ở Syria.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh về an ninh và ổn định trên bán đảo Triều Tiên ở Vancouver hôm 16.1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã bác bỏ thông tin thành lập lực lượng an ninh biên giới ở Syria.

Trước đó tờ Defense Post đưa tin, liên minh chống khủng bố IS do Mỹ dẫn đầu tại Syria đã bắt tay vào việc xây dựng cái gọi là "lực lượng an ninh biên giới" cùng với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF). SDF từng hình thành dưới sự hỗ trợ tích cực của Mỹ vào năm 2015, theo như tuyên bố chính thức là nhằm chống lại IS. Lực lượng này chủ yếu bao gồm người Kurd Syria và tiếp nhận vũ khí từ liên minh của Mỹ.

"Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ khi trao đổi với tôi đã bác bỏ thông tin Washington có kế hoạch thiết lập ở Syria lực lượng bảo vệ an ninh biên giới. Ông Mattis bảo đảm sẽ trực tiếp giám sát vấn đề này" - hãng thông tấn Anadolu trích lời Ngoại trưởng Cavusoglu.

"Tôi nói rõ với lãnh đạo Lầu Năm Góc rằng việc thực hiện một kế hoạch như vậy ở Syria sẽ giáng đòn không thể khắc phục vào quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ" - ông Cavusoglu nói và gọi người đứng đầu Lầu Năm Góc là người "yêu mến Thổ Nhĩ Kỳ và nhận thức được vai trò của đất nước này".

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố, lực lượng an ninh biên giới sẽ đe doạ nền an ninh quốc gia của đất nước ông và sẽ bị tiêu diệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại