Cựu sĩ quan tình báo Mỹ bị tóm gọn tại sân bay vì nghi giúp TQ "hạ gục" đặc vụ CIA

Tất Đạt |

Trong khoảng năm 2010-2012, đã có ít nhất 12 mật vụ CIA được cho là bị Trung Quốc phát hiện, bắt giữ, khiến tình báo Mỹ nghi ngờ có gián điệp trong tổ chức tình báo.

Sở Tư pháp Mỹ cho biết, cựu nhân viên CIA Jerry Chun Lee đã bị bắt giữ ngày 15/1 tại sân bay John F. Kennedy sau khi hạ cánh. Theo cáo buộc, sĩ quan Lee đã nắm giữ nhiều tài liệu tuyệt mật sau khi rời khỏi CIA và đã tiết lộ thông tin này cho phía Trung Quốc.

Theo bản khai, các đặc vụ FBI tìm thấy tài liệu bao gồm "tên thật, số điện thoại của các nhân viên CIA, sổ ghi chép các cuộc họp, các địa điểm gặp mặt và vị trí các cơ sở bí mật" khi thực hiện cuộc khám xét phòng khách sạn ở Hawaii của Lee vào tháng 8/2012.

Đặc vụ FBI đã chụp lại các bằng chứng nói trên vào ngày 15/8/2012, khi Lee và gia đình rời Hawaii về Virginia, ở lại khách sạn trong quận Fairfax.

Bản khai của Sở Tư pháp ghi nhận: "Quá trình điều tra, xem xét các bằng chứng thu được tại Hawaii và Virginia cho thấy, Lee có giữ 2 quyển sổ nhỏ chứa các thông tin mật được viết bằng tay. Lee giữ những quyển sổ này trong túi đồ nhỏ làm từ nhựa trong suốt."

Sau khi không còn công tác, Lee vẫn giữ liên lạc với các cựu đồng nghiệp CIA. Dù được đặc vụ FBI phỏng vấn "5 lần riêng biệt vào khoảng tháng 5 – tháng 6 năm 2013, Lee không bao giờ đề cập tới những quyển sổ trên."

Kĩ năng tạo mặt nạ giả trang của đặc vụ CIA. Nguồn: CBS News

Theo Business Insider, các sĩ quan và cựu sĩ quan tình báo đều tin rằng Lee đang chuyển những thông tin tuyệt mật cho Trung Quốc nhằm giúp chính quyền nước này xác định các đặc vụ và nhân viên CIA đang hoạt động tại Trung Quốc.

Business Insider dẫn báo cáo của New York Times cho hay, Lee rời CIA vào năm 2007 và Bắc Kinh bắt đầu phát hiện được mạng lưới của CIA vào năm 2010. Trong khoảng năm 2010-2012, đã có ít nhất 12 mật vụ CIA được cho là bị chính quyền Trung Quốc phát hiện, bắt giữ.

Cộng đồng tình báo Mỹ khi ấy không thể biết ai đã cấp các nguồn tin này cho nước ngoài. Theo The Times, vài người tin rằng có gián điệp trong tổ chức hoặc Trung Quốc đã tấn công vào hệ thống liên lạc của CIA với các nguồn tin nước ngoài.

Sau khi rời khỏi Mỹ vào năm 2012, cựu sĩ quan Lee sống ở Hồng Kông trước khi bị bắt giữ vào tối ngày 15/1. Lee cũng từng trở lại Mỹ một lần vào năm 2012 nhưng không bị cáo buộc bất kì tội trạng gì, thậm chí khi ấy cựu sĩ quan này đang là đối tượng của cuộc điều tra gắt gao chống phản gián của tình báo Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại