Máy bay từng chở Thủ tướng Abe bị rụng một bộ phận

Xuân Minh |

Giới chức Nhật Bản đã mở cuộc điều tra về sự việc cánh máy bay Boeing 747 bị rụng một bộ phận.

Giới chức Nhật Bản đã mở cuộc điều tra về sự việc cánh máy bay Boeing 747, từng được Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sử dụng, đã rụng một bộ phận trong khi đang thực hiện hành trình, hãng tin RT cho biết ngày 12/1.

Lực lượng Tự phòng vệ Hàng không của Nhật (ASDF) xác nhận, sự việc xảy ra trong chuyến bay từ thủ đô Tokyo đến Hokkaido. Phần bị rơi trên cánh máy bay với kích cỡ một chiếc laptop, có đường vào tới một khu vực kết nối động với cánh phải của máy bay đã bị rơi và đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Đại diện ASDF cho biết: “Không có dấu hiệu vật thể này nằm trên đường băng và chúng tôi rất khó xác định vị trí”. Kênh truyền hình ANN tại Nhật đã phát một số hình ảnh máy bay và phần bị mất tích.

Chiếc máy bay gặp sự cố chở Thủ tướng Abe và các quan chức chính phủ khởi hành từ Tokyo hôm 12/1 tới thăm Đông Âu trong 6 ngày. Thủ tướng Nhật không ngồi trên chiếc máy bay bị rơi bộ phận trên phần cánh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại