Lộ các đơn vị thiện chiến của QĐ Syria khiến phiến quân kinh hồn bạt vía ở đông Damascus

N. Tuấn Sơn |

Các nguồn tin thân chính phủ đã tiết lộ những đơn vị thiện chiến của QĐ Syria tham gia giải vây cho căn cứ thiết giáp Harasta và giành những thắng lợi quan trọng ở đông Damascus.

Theo đó, đội hình tham gia chiến dịch phản kích, giải vây cho căn cứ thiết giáp ở Harasta của Quân đội Syria (SAA) gồm toàn những đơn vị thiện chiến và giàu thành tích chiến đấu bậc nhất:

- Cấp sư đoàn gồm có sư đoàn cơ giới hóa số 4, sư đoàn thiết giáp số 3 (với các tiểu đoàn "bão táp"), sư đoàn thiết giáp số 9, sư đoàn thiết giáp số 10;

- Cấp lữ đoàn gồm có các lữ đoàn số 105 và 106 vệ binh cộng hòa;

- Các đơn vị khác gồm lực lượng cảnh sát và an ninh (một số đơn vị trực thuộc Vệ binh cộng hòa); Lực lượng lá chắn Qalamoun; Các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ quốc gia đồn trú tại địa phương; Lực lượng Vệ binh quốc gia Arab (đây là nhóm bán vũ trang ủng hộ chính phủ); Lực lượng mặt đất của Không quân Syria (chủ yếu là các đơn vị trinh sát);

Ngoài ra còn có các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ Syria. Tất nhiên, không thể bỏ qua các binh sĩ cố thủ bảo vệ căn cứ thiết giáp Harasta, nhưng người được coi là anh hùng sau khi giữ vững phòng tuyến trước các mũi giáp công và hỏa lực khủng khiếp của phiến quân giội vào một khu vực nhỏ hẹp trong nhiều này liền.

Với lực lượng cực mạnh này, Quân đội Syria đã thành công bẻ gãy các mũi giáp công của phiến quân đang kềm tỏa căn cứ thiết giáp chiến lược

Lộ các đơn vị thiện chiến của QĐ Syria khiến phiến quân kinh hồn bạt vía ở đông Damascus - Ảnh 1.

Binh sĩ QĐ Syria ở đông Damascus.

Đội hình này có lẽ còn chưa đầy đủ và không phải đơn vị nào cũng có sức mạnh đầy đủ bởi một số đơn vị thuộc quyền đang chiến đấu ở khu vực khác và chưa kịp đề cập tới Lữ đoàn đổ bộ đường không số 104 thuộc Vệ binh cộng hòa đã rời tỉnh Deir Ezzor, đang trên đường "lật cánh" về đông Damascus bằng cầu không vận.

Đáng chú ý nhất, tại khu vực này, QĐ Syria triển khai tới 4 sư đoàn cơ giới hóa và thiết giáp, đây là những đơn vị được trang bị tốt nhất với những vũ khí, trang bị hạng nặng như xe tăng, xe thiết giáp, pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa chống tăng thế hệ mới, pháo cối...

Mặc dù giành được thắng lợi trước phiến quân, nhưng trong những trận chiến khốc liệt, QĐ Syria cũng đã hứng chịu những tổn thất không nhỏ cả về người và trang bị.

Trong một diễn biến khác, chiều tối qua, các tay súng phiến quân Hồi giáo đã tổ chức một đợt tiến công lớn ở đông Damascus nhằm vào các vị trí của Quân đội Syria nằm trên khu vực bằng bằng ở phía đông căn cứ thiết giáp.

Dẫn đầu bởi các nhóm phiến quân Harakat Ahrar Al-Sham và Faylaq Al-Rahman đánh thốc theo trục Madera, nhằm tiếp tục gây sức ép lên các đơn vị Quân đội Syria ở đây.

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực điên cuồng, các tay súng phiến quân không thể nào xuyên thủng được tuyến phòng ngự vững chắc với chủ công là sư đoàn cơ giới hóa số 4 và lực lượng Vệ binh cộng hòa Syria để thọc vào căn cứ này.

Theo một nguồn tin quân sự ở Damascus, phiến quân đã phải hứng chịu tổn thất rất lớn mà chủ yếu là lực lượng của nhóm khủng bố Harakat Ahrar Al-Sham. Ngoài nhân mạng, lực lượng phiến quân còn mất thêm 1 chiếc xe tăng.

Trước đó, vào hôm Chủ Nhật, Quân đội Syria đã chọc thủng vòng vây của phiến quân để bắt tay được với các binh sĩ đang cố thủ trong căn cứ thiết giáp vốn bị bao vây từ nhiều ngày qua.

Những giây phút đầu tiên khi QĐ Syria chọc thủng vòng vây của phiến quân ở căn cứ thiết giáp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại