Vụ Thư ký TAND TP.HCM vòi tiền: Bị cáo xin lỗi cơ quan

Ngân Nga |

“Bị cáo rất ăn năn và hối hận. Bị cáo xin lỗi cơ quan, đồng nghiệp vì đã làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan. Bị cáo xin lỗi chị Vân. Mong toà cho bị cáo cơ hội để làm lại cuộc đời”- nguyên thư ký toà Nguyễn Thị Nhung oà khóc.

Chiều ngày 22-12, TAND TP.HCM mở phiên toà sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nhung (thư ký của toà này) với mức án ba năm tù nhưng cho hưởng án treo, bị cáo Phan Văn Khang hai năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, vào tháng 4-2016, TAND quận Tân Bình đã phạt Mai Thị Ngọc Vân mức án 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích (vì đã đánh nhau với một người khác).

Vân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tháng 5-2016, hồ sơ được chuyển lên TAND TP.HCM và Nhung làm thư ký thụ lý vụ án này. Nhung đã đề nghị Vân chi 85 triệu đồng thì sẽ tác động thẩm phán cho được hưởng án treo.

Trước ngày xử phúc thẩm một ngày, Vân đã làm đơn tố cáo tới công an. Vào giữa tháng 7-2016, khi chồng Nhung là Phan Văn Khang đang nhận 85 triệu đồng của Vân thì bị bắt.

Ban đầu hai vợ chồng Nhung bị khởi tố tội môi giới hối lộ nhưng sau đó được chuyển sang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên toà hôm nay, Đại diện VKSND đề nghị toà phạt hai vợ chồng Nhung mỗi người từ 2-3 năm tù, riêng bị cáo Nhung được đề nghị cho hưởng án treo cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối đáp lại, hai lụât sư của hai bị cáo cho rằng số tiền 85 triệu đã thu hồi, chưa có thiệt hại. Bị cáo Khang đã bị bắt tạm giam đã gần 18 tháng, việc VKSND đề nghị mức án như trên là có phần nghiêm khắc.

Cả hai bị cáo đều là vợ chồng, cùng đứng trước vành móng ngựa là bài học rất lớn. Từ đó các vị luật sư mong toà cho bị cáo Khang hưởng mức án thấp hơn Đại diện VKS đề nghị để bị cáo chăm sóc cho gia đình.

Bị hại Vân cũng chấp nhận lời bào chữa xin giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo.

Lời nói sau cùng, Nhung khóc: “Bị cáo rất ăn năn và hối hận. Bị cáo xin lỗi cơ quan, đồng nghiệp vì đã làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan. Bị cáo xin lỗi chị Vân. Mong toà cho bị cáo cơ hội để làm lại cuộc đời”.

Giờ nghị án, bị hại Vân cũng khóc.

Cuối cùng, vì hai bị cáo có nhân thân tốt, Nhung đang nuôi con nhỏ... nên toà đã tuyên phạt với mức án như trên.

Riêng đối với vụ án của Vân, tháng 8-2016, xử phúc thẩm, TAND TP.HCM đã tăng hình phạt từ 9 tháng tù lên 4 năm tù, đồng thời khởi tố thêm vụ án đối với một người nữa. Bản án này ngay sau đó đã bị TAND Cấp cao tại TP HCM xử giám đốc thẩm đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và phúc thẩm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại