Trồng hàng loạt cây mới cách cây cũ 10m ở đường Phạm Văn Đồng

Gia Chính |

Trên đường Phạm Văn Đồng, đơn vị thi công đã tiến hành trồng lại cây xanh thay thế cho 1.300 cây được chặt hạ.

Trồng hàng loạt cây mới cách cây cũ 10m ở đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 1.

Đường Phạm Văn Đồng, đoạn chạy qua Công viên Hòa Bình (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), hàng loạt cây xanh mới được trồng cách vị trí cũ khoảng 10m.

Trồng hàng loạt cây mới cách cây cũ 10m ở đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 2.

Có khoảng 50 cây xanh được trồng theo đường thẳng, chạy dọc theo con đường bê tông mới hoàn thành nằm sát địa phận Công viên Hòa Bình.

Trồng hàng loạt cây mới cách cây cũ 10m ở đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 3.

Loại cây lát hoa này được trồng phổ biến trên nhiều tuyến phố mới ở Hà Nội như: Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Văn Huyên, Võ Nguyên Giáp...

Trồng hàng loạt cây mới cách cây cũ 10m ở đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 4.

Mỗi cây được trồng mới cao khoảng 5m, cách nhau 4m.

Trồng hàng loạt cây mới cách cây cũ 10m ở đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 5.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội cho biết sẽ tiến hành chặt hạ, di chuyển 1.300 cây xanh chủ yếu là xà cừ. Việc chặt hạ, di chuyển trên đã gặp nhiều phản ứng của dư luận.

Trồng hàng loạt cây mới cách cây cũ 10m ở đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 6.

Hiện tại, quá trình chặt hạ, di chuyển cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng đã hoàn thành khoảng 70%, một số đoạn đã giải phóng xong mặt bằng và xây dựng đường mới.

Trồng hàng loạt cây mới cách cây cũ 10m ở đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 7.

Dự án mở rộng đường Vành đai 3, đoạn từ cầu vượt Mai Dịch đến chân cầu Thăng Long dài 5,5 km, được mở rộng mặt cắt ngang từ 56 lên 93 m, mỗi bên 6 làn xe cơ giới và 5 cầu vượt đi bộ.

Trồng hàng loạt cây mới cách cây cũ 10m ở đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 8.

Tại đoạn đường này, những cây xà cừ cũ hiện tại vẫn chưa được chặt dạ, di chuyển.

Trồng hàng loạt cây mới cách cây cũ 10m ở đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 9.

Công nhân tiến hành đổ đất để lấp đi khoảng trống đã đào.

Trồng hàng loạt cây mới cách cây cũ 10m ở đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 10.

Dự án có tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng, thiết bị 820 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng 1.820 tỷ đồng; quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác 100 tỷ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư.

Trồng hàng loạt cây mới cách cây cũ 10m ở đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 11.

Dự kiến hết tháng 12/2017, Hà Nội sẽ thực hiện xong việc đánh chuyển, chặt hạ cây xanh trên tuyến đường này.

Trồng hàng loạt cây mới cách cây cũ 10m ở đường Phạm Văn Đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại