Nếu Triều Tiên nổ ra xung đột, đây là cách Mỹ đảm bảo an toàn cho Trung Quốc

Thủy Thu |

Hôm 13/12, Ngoại trưởng Mỹ đã đưa ra biện pháp nhằm đảm bảo toàn cho Trung Quốc nếu Triều Tiên nổ ra xung đột.

Ngày 13/12, phát biểu tại hội nghị của Hội đồng Đại Tây Dương, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố, Mỹ chấp nhận đàm phán trực tiếp vô điều kiện với Triều Tiên, đồng nghĩa việc, Bình Nhưỡng không phải hủy bỏ chương trình hạt nhân của nước này trước khi bước vào bàn đàm phán với Washington.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Nhà Trắng đã bác bỏ tuyên bố của ông Tillerson và cho biết, quan điểm của Tổng thống Donald Trump về Triều Tiên vẫn không thay đổi.

"Bất kì đàm phán nào với Triều Tiên sẽ cần phải đợi cho đến khi Bình Nhưỡng cải thiện về cơ bản cách hành xử của mình", Nhà Trắng khẳng định.

Đáng chú ý, trong cuộc họp trên, Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ thêm, Washington đã thảo luận với Bắc Kinh về những kế hoạch xử lý kho vũ khí hạt nhân và trình trạng dân tị nạn nếu Bình Nhưỡng nổ ra xung đột.

Ông này bảo đảm rằng, trong xung đột nếu quân đội Mỹ vượt ranh giới vào Triều Tiên thì sau đó họ sẽ lùi về phía Nam vĩ tuyến 38 - đường phân giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Trả lời họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết, Bắc Kinh không hiểu rõ vấn đề phía Mỹ đề cập và khẳng định, nước này cam kết duy trì mục tiêu phi hạt nhân hóa, hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, kiên quyết giải quyết các vấn đề liên quan thông qua đối thoại.

Financial Times (Anh) nhận định, Bắc Kinh hiện không chỉ quan tâm đến vấn đề người tị nạn sẽ tràn sang Trung Quốc mà còn lo lắng về khả năng mất "vùng đệm" phía Đông Bắc nếu người láng giềng nổ ra xung đột.

Quý bà áo hồng Triều Tiên - Người phụ nữ quyền lực khiến "kẻ thù run sợ"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại