*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 10/7, Triều Tiên chính thức tuyên bố kế hoạch tiến hành hiện đại hóa quy mô lớn và tăng đáng kể quy mô lực lượng răn đe hạt nhân của mình.
Tạp chí National Interest đã so sánh máy bay chiến đấu KF-21 của Hàn Quốc với MiG-29 của Không quân Triều Tiên.
Tàu khu trục lớp Choe Hyon của Triều Tiên mang tên Kang Kon đã phóng 10 tên lửa hành trình trong một cuộc thử nghiệm bắn đạn thật.
Quân đội Triều Tiên đã trình diễn hàng loạt vũ khí pháo binh thế hệ mới, có tính năng rất đáng gờm.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa trực tiếp theo dõi các cuộc thử nghiệm vũ khí quy mô lớn và kêu gọi quân đội tăng cường “thế trận tấn công hủy diệt chết chóc”, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 26/6.
Theo nhiều ước tính khác nhau, Không quân Triều Tiên vận hành từ 600 đến 1.700 máy bay, nhưng đa phần là máy bay đời cũ có nguồn gốc từ thời Liên Xô sản xuất.
Triều Tiên vừa hé lộ mục tiêu đóng mới tàu chiến trong nhiều năm tới sau khi đưa vào biên chế 1 chiến hạm mới.
Tên lửa KN-23 được xem như bản sao Iskander-M của Nga, nhưng chúng thực chất rất khác biệt.
Thông điệp quan trọng nhất từ chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tháng đến Triều Tiên là điều không được tiết lộ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên trong hai ngày 8 và 9.6.2026.
Toà án Hàn Quốc ngày 12/6 tuyên án cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol 30 năm tù giam, với các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng máy bay không người lái quân sự bay qua Bình Nhưỡng nhằm tạo cớ cho việc tuyên bố thiết quân luật bất thành hồi tháng 12/2024.
Nhà khách quốc gia Kumsusan của Triều Tiên đã từng đón tiếp một số nhà lãnh đạo nước ngoài, bao gồm cả Tổng thống Nga Putin.
Tâm điểm