Máy bay tàng hình Mỹ rầm rộ đổ bộ Hàn Quốc, Triều Tiên chế nhạo sâu cay

Tất Đạt |

Quan chức hai bên đều cảnh báo nguy cơ chiến tranh tăng cao tại khu vực bán đảo Triều Tiên khi Mỹ bắt đầu cuộc tập trận không quân với Hàn Quốc trong tuần này.

Cuối tuần qua (ngày 2-3/12), căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên lại tiếp tục tăng cao khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cử hàng loạt máy bay tàng hình tới Hàn Quốc để chuẩn bị cho cuộc tập trận thường niên.

Theo các chuyên gia, đây là mối lo ngại lớn nhất với Bình Nhưỡng. Được bao phủ bởi công nghệ tàng hình tiên tiến nhất, máy bay F-22 và F-35 có khả năng rất cao sẽ được sử dụng trong chiến tranh Triều Tiên trong tình hình xấu nhất.

Dù quân đội Triều Tiên có các loại vũ khí phòng không hiện đại, thì các hệ thống radar cũng không thể phát hiện máy bay tàng hình.

Tờ Rodong Simun lên án cuộc tập trận và cho rằng "kẻ thù đang thúc đẩy giai đoạn nguy hiểm hơn của cuộc chiến tranh hạt nhân"."Đây là động thái khiêu khích toàn diện, công khai; thách thức chiến tranh của Mỹ," tờ báo kết luận.

Tuy nhiên, phía Triều Tiên cũng tỏ ra không lo ngại loạt máy bay F-22 và F-35, cho rằng chúng chỉ là sự khoe khoang từ phía Washington.

Trong phát ngôn của mình, Bình Nhưỡng thậm chí còn có vẻ đã chơi chữ khi gọi các loại máy bay tàng hình của Mỹ là "tiger moth", vừa có nghĩa là bướm hổ (một loại côn trùng), vừa để ám chỉ loại máy bay 2 tầng cánh được phát minh vào những năm 1930 tại Anh và ngừng sử dụng trong quân sự cuối những năm 1950.

Máy bay tàng hình Mỹ rầm rộ đổ bộ Hàn Quốc, Triều Tiên chế nhạo sâu cay - Ảnh 1.

Loài bướm và máy bay cùng tên "Tiger Moth".

Nguy cơ chiến tranh tăng cao

Quan chức từ cả Triều Tiên và Mỹ đều cho rằng khả năng chiến tranh đang gia tăng theo cấp số nhân.

Hôm thứ Bảy (2/12), Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố ông Trump đang "cầu xin chiến tranh hạt nhân."

Một ngày sau đó, ngày 3/12, tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên – cho rằng cuộc tập trận không quân của liên quân Mỹ - Hàn Quốc trong ngày 4-8/12 tới đây là "hành vi khiêu khích nguy hiểm", đẩy khu vực "tới bờ vực chiến tranh."

Trong khi đó, tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan ở Thung lũng Simi, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà trắng HR McMaster cũng đánh giá vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên rạng sáng ngày 29/11 đã làm gia tăng nguy cơ chiến tranh.

Quý bà áo hồng Triều Tiên - Người phụ nữ quyền lực khiến "kẻ thù run sợ"

Theo ông, sau mỗi đợt thử nghiệm tên lửa hoặc hạt nhân, nhà lãnh đạo Kim Jong Un lại chứng tỏ được năng lực quân sự của quốc gia này.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng Viện Mỹ cũng đề cập tới việc ngừng đưa người thân và trẻ em Mỹ tới Hàn Quốc. Ông nói: "Tôi nghĩ đã tới lúc những người Mỹ ở Hàn Quốc không phục vụ trong quân đội nên bắt đầu di chuyển về nước."

Mối đe dọa từ Triều Tiên

Cuộc phóng thử tên lửa hôm 29/11 vừa qua của Triều Tiên được các chuyên gia đánh giá đã đạt được những thành công nhất định, cho thấy chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng không hề bị ngưng lại bởi các cấm vận.

Tên lửa Hwasong-15 được bắn thử là loại "mạnh nhất, xa nhất và cao nhất" từ trước tới nay Triều Tiên từng phóng, và có khả năng đem theo được đầu đạn hạt nhân tới đất Mỹ.

Bình luận về vấn đề này tại diễn đàn ở California, Cố vấn An ninh McMaster nhận định ông Kim sẽ không dễ dàng thay đổi các quyết định của mình "trừ khi các cấm vận được xiết chặt hơn nữa".

Ông cũng thúc giục Trung Quốc phải hành động nhiều hơn, trong đó có cả cắt giảm lượng dầu xuất khẩu sang Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại