Đến Nhật Bản rồi Hàn Quốc, Tổng thống Trump đều mời mua vũ khí

Hà Linh |

Tại Hàn Quốc và Nhật Bản, hai điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông chủ Nhà Trắng đều khuyến khích lãnh đạo các nước chủ nhà mua vũ khí của Mỹ.

Ngày 7/11, Tổng thống Mỹ Trump đã đến Hàn Quốc, điểm dừng chân thứ hai của ông trong chuyến công du châu Á, sau Nhật Bản.

Kênh CNN (Mỹ) cho biết vấn đề CHDCND Triều Tiên được cho là nội dung chủ đạo trong thời gian Tổng thống Trump công du Hàn Quốc, tương tự như vừa diễn ra ở Nhật Bản.

Trong lễ đón tại Nhà Xanh ở Seoul, Tổng thống Trump cho biết số vũ khí mà Hàn Quốc đặt hàng từ Mỹ sẽ tăng và điều này có thể giúp giảm thâm hụt thương mại giữa hai quốc gia.

Trước đó, trong buổi họp báo ngày 6/11 tại Nhật Bản, Tổng thống Trump đã khuyến khích Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe mua thiết bị quân sự của Mỹ để “bắn hạ tên lửa Triều Tiên”.

Đài BBC (Anh) đưa tin Tổng thống Trump cho rằng điều này sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người Mỹ đồng thời giúp Nhật Bản an toàn. Về phần mình, Thủ tướng Abe cho biết Nhật Bản vốn đã mua khá nhiều vũ khí của Mỹ nhưng nước này vẫn cần nâng cấp khả năng phòng thủ cả về số lượng và chất lượng trong tình hiện nay liên quan tới Triều Tiên.

Tại Nhà Xanh, Tổng thống Trump ca ngợi châu Á là “một phần tuyệt vời của thế giới”. Trước khi bắt đầu cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông chủ Nhà Trắng còn đánh giá cao “tinh thần lớn lao” của thu đô Seoul.

Theo lịch trình, Tổng thống Trump sẽ có cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in vào chiều 7/11.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Mỹ cho biết 3 tàu sân bay của nước này cùng các tàu khu trục tên lửa dẫn đường và tàu ngầm sẽ tham gia cuộc tập trận ngời khơi Bán đảo Triều Tiên trong những ngày tới.

https://baotintuc.vn/the-gioi/den-nhat-ban-roi-han-quoc-tong-thong-trump-deu-moi-mua-vu-khi-20171107152302461.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại