Thương nhân tình bị chồng bạo hành, doanh nhân trẻ thuê người giết "tình địch"

Anh Phạm |

Tức giận vì người tình thường xuyên phải chịu đựng gã chồng vũ phu, doanh nhân trẻ đã âm thầm lên kế hoạch giết "tình địch".

Thứ Ba vừa qua, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ doanh nhân Nilesh Chalavabe (27 tuổi) cùng hai tay súng Brijesh Kumar Pandey (24 tuổi) và Ajay Maurya (22 tuổi) khi nhóm người này chuẩn bị bắt chuyến xe buýt từ thành phố Thane đến thành phố Vadodara.

Cảnh sát cho biết anh Nilesh đã lập gia đình và có một đứa con 6 tháng tuổi. Trước khi lấy vợ, anh ta từng hẹn hò cô V. khác tại thành phố Thane, nhưng do hai gia đình phản đối nên cô V. đã phải từ bỏ người yêu và lấy chồng ở thành phố Vadodara. Sau khi lập gia đình riêng, hai người vẫn tiếp tục qua lại với tư cách là nhân tình.

Cô V. thường xuyên than phiền với anh Nilesh rằng người chồng mới rất độc ác và thường xuyên bạo hành cô ta. Vô cùng giận dữ khi người tình phải chịu đựng gã chồng vũ phu, anh Nilesh đã âm thầm liên lạc với "bạn hàng" cũ Pandey để lên kế hoạch "trừ khử" chồng cô V.

Theo lời người chỉ điểm, cảnh sát địa phương đã phục kích tại trạm xe buýt và bắt quả tang kẻ chủ mưu Nilesh đang trả tiền cho hai tay súng. Họ đã thu giữ một khẩu súng ngắn ổ xoay tự chế và một súng nhựa trên người hai tên Pandey và Maurya.

Ba bị can đã thừa nhận kế hoạch giết chồng cô V. Theo bị can Nilesh, anh ta dự định sẽ li dị vợ và chung sống cùng người tình nếu vụ mưu sát diễn ra trót lọt. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra cô V. Ba bị can đã bị tạm giam trong vòng 6 ngày chờ xét xử. Theo Đạo luật vũ khí tại Ấn Độ, các bị can có khả năng lãnh án lên tới 7 năm tù giam cho dù chưa thực hiện tội ác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại