Tông CSGT ngã xuống đường, nam thanh niên tăng tốc bỏ chạy

Đình Thức |

Một chiến sĩ Cảnh sát giao thông – Công an TP Đà Nẵng phải nhập viện điều trị vì bị người điều khiển xe máy tông thẳng vào người khi đang làm nhiệm vụ trên đường.

Ngày 1/11, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết sức khỏe của Trung úy Lê Trung Thuận, Đội Cảnh sát giao thông – Công an quận Cẩm Lệ (Công an Đà Nẵng) đã ổn định nhưng vẫn chưa thể xuất viện.

Trung úy Thuận bị thương và nhập viện khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Cẩm Lệ) và bị một người điều khiển xe gắn máy đâm trực diện vào người.

Theo đó, sáng 27/10, Trung úy Thuận cùng tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy Exciter đi vào làn đường dành cho ô tô nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Trung úy Thuận thổi còi và ra lệnh dừng xe nhưng người điều khiển xe máy không chấp hành mà lao thẳng vào người làm nhiệm vụ rồi tăng tốc bỏ chạy. Cú va chạm khiến Trung úy Thuận ngã xuống mặt đường, đa chấn thương nên được đồng đội đưa đến cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Tâm trí Đà Nẵng.

Tông CSGT ngã xuống đường, nam thanh niên tăng tốc bỏ chạy - Ảnh 1.

Lê Hoàng Danh đâm xe vào người CSGT rồi bỏ trốn

Đội CSGT Công an quận Cẩm Lệ đã tiến hành truy tìm người điều khiển xe máy có hành vi gây thương tích cho người thi hành công vụ. Cơ quan điều tra đã trích xuất camera và ghi nhận chiếc xe gây ra vụ việc mang BKS 92E1 – 259.40 nhãn hiệu Exciter màu trắng.

Chủ phương tiện trên được xác định là Lê Hoàng Danh (trú xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Sau đó, Danh được mời đến trụ sở Công an quận Cẩm Lệ làm việc.

Tại đây, Danh chối tội, không thừa nhận mình là người gây ra vụ việc và cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn bản thân đang ở huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam).

Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra đưa ra camera để chứng minh thì thì Danh đã thừa nhận hành vi của mình.

Công an quận Cẩm Lệ đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Danh 2 tháng để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại