TQ chính thức cáo buộc cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh bành trướng dã tâm, mưu đồ chính trị

Tất Đạt |

Ngoài cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài, hai "hổ lớn" khác là Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch cũng chịu cáo buộc tương tự.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) mới đây đã cáo buộc ông Tôn Chính Tài, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh là "người mang dã tâm và âm mưu chính trị lớn".

Cựu Bộ trưởng Bộ Công an Chu Vĩnh Khang và cựu Chánh văn phòng trung ương Lệnh Kế Hoạch cũng chịu những cáo buộc tương tự. Hiện cả hai người này đang thụ án chung thân vì tội tham nhũng.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP - Hồng Kông), các cáo buộc đã được nêu chi tiết trong bản báo cáo trình lên CCDI tại Đại hội 19 hồi tuần trước nhưng tới ngày Chủ nhật (29/10) mới được công bố trên website chính thức của ủy ban này.

"ĐCSTQ đã điều tra và giải quyết [những cáo buộc trên] một cách quyết liệt, quyết tâm xử lí nghiêm khắc những đảng viên không trong sạch. Nhờ đó, các mối đe dọa chính trị nghiêm trọng đã bị loại trừ", báo cáo viết.

Ông Tôn Chính Tài đã bị khai trừ khỏi đảng tịch vào cuối tháng 9 sau cuộc điều tra hồi tháng 7 năm nay.

Theo truyền thông Trung Quốc, các điều tra viên cho biết Tôn đã "không tuân theo đường lối, lập trường chính trị không vững vàng và chà đạp lên các quy định, nguyên tắc của đảng". Ông này cũng bị cáo buộc lạm dụng quyền lực để mưu lợi cá nhân, nhận hối lộ và đang trong giai đoạn chờ truy tố hình sự.

Trương Lập Phàm, nhà phân tích chính trị tại Bắc Kinh nhận định rằng ĐCSTQ không chỉ muốn công bố các cáo buộc tham nhũng mà còn muốn tiết lộ nguyên do ông Tôn Chính Tài "ngã ngựa."

"Các cáo buộc này đồng nghĩa rằng ông Tôn đã thách thức các lãnh đạo đảng đương nhiệm", ông Trương nói.

Trước đó, sau đợt điều tra hồi tháng 2, các thanh tra kỷ luật đã lên án ông Tôn vì không dứt bỏ được "mầm mống tư tưởng độc hại" của người tiền nhiệm Bạc Hy Lai.

Trước thềm đại hội Đảng lần thứ 19, ông Lưu Sĩ Dư, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý Giám sát Chứng khoán Trung Quốc đã chỉ công khai chỉ trích một số "hổ lớn" như Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch, Tôn Chính Tài vì "âm mưu tiếm quyền".

Ngoài ra, CCDI cũng nêu trong báo cáo, trong 5 năm qua, 440 quan chức cấp cao đã bị điều tra và phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.

Tuy nhiên, ủy ban cũng thừa nhận rằng "mầm mống tham nhũng" vẫn tồn tại và CCDI vẫn chưa thể hoàn toàn triệt tiêu "các yếu tố tiêu cực" trong ĐCSTQ.

CCDI nghi ngờ "một bộ phận nhỏ" tổ chức này cũng vướng vào tham nhũng nhưng cho biết sẽ xử lí nghiêm khắc những cá nhân vi phạm cũng như những người có mưu đồ tạo lập nhóm lợi ích, quyền lực riêng.

Ủy ban này cũng cho biết từ năm 2018, một siêu cơ quan cũng sẽ được thành lập để điều tra cả những công chức không phải đảng viên nếu phạm tội tham nhũng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại