Xôn xao sự việc hơn nửa cán bộ trường học bỏ đi du lịch

Trần Lưu |

Một trường tiểu học có 18 cán bộ, giáo viên và nhân viên nhưng có đến 12 người bỏ đi du lịch không xin phép lãnh đạo Phòng giáo dục huyện…

Vụ việc trên xảy ra tại Trường Tiểu học Giai Xuân 3 (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ). Trường có tổng cộng 18 cán bộ, giáo viên và nhân viên, tuy nhiên, theo phản ánh từ dư luận thì có đến 12 người đã bỏ đi du lịch ở Đà Nẵng từ hôm thứ hai (23.10).

Ông Nguyễn Văn Sang - Trưởng phòng Giáo dục huyện Phong Điền xác nhận thông tin trên là có thật và cho biết: Trong số 12 người của Trường tiểu học Giai Xuân đi Đà Nẵng, có 3 giáo viên, còn lại là ban giám hiệu, nhân viên, phục vụ.

Ông Sang giải thích, hàng năm, bậc tiểu học được cho nghỉ giữa kỳ, nên nhà trường đã lên kế hoạch cho giáo viên tham gia xoá mù bơi ở Đà Nẵng.

Hoạt động này vừa mang tính đi tham quan, vừa đi học tập. Trường đã lên kế hoạch và đặt vé máy bay từ nhiều tháng trước để tiết kiệm chi phí.

Đến đầu năm nay, có quy định không cho nghỉ giữa kì, nhưng lúc này trường lỡ đăng ký nên hiệu trưởng để lại một số giáo viên đảm bảo giảng dạy chuyên môn và dẫn những người còn lại đi Đà Nẵng

"Trường Tiểu học Giai Xuân 3 có 6 lớp. Khi đi Đà Nẵng, lãnh đạo trường để lại 4 giáo viên, theo đó, 6 lớp chia ra làm 2 buổi, 3 lớp buổi sáng, 3 lớp buổi chiều nên vẫn đảm bảo việc học cho các em học sinh.

Tuy nhiên, việc đi Đà Nẵng này, trường không xin phép Phòng GDĐT huyện, điều này là chưa đúng, nên chúng tôi đã yêu cầu hiệu trưởng làm báo cáo cụ thể khi về lại Cần Thơ. Riêng kinh phí của chuyến đi này là tự túc"- ông Sang nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại