Clip: Trẻ con tranh nhau đồ chơi, bố mẹ không nhắc nhở còn lao vào đánh nhau làm náo loạn cả siêu thị

Đan Vy |

Vụ ẩu đả diễn ra tại khu vui chơi trẻ em làm náo loạn cả khu siêu thị nhưng khi biết nguyên nhân sâu xa thì ai nấy đều lắc đầu ngao ngán.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc lại có chủ đề để đem ra bàn tán sau khi đoạn clip ghi lại vụ ẩu đả tại một khu vui chơi trẻ em được chia sẻ rầm rộ.

Clip: Trẻ con tranh nhau đồ chơi, bố mẹ lao vào đánh nhau, náo loạn cả siêu thị.

Theo Shanghaiist, vụ lộn xộn xảy ra tại khu vui chơi trẻ em tại một trung tâm thương mại ở Thẩm Quyến, Trung Quốc.

Sự việc bắt đầu vì lý do tưởng chừng rất đơn giản: trẻ con tranh nhau đồ chơi. Chứng kiến hai đứa trẻ không ai nhường ai món đồ chơi yêu thích, hai cặp bố mẹ chẳng những không nhắc nhở con hãy vui chơi hòa thuận với bạn mà ai cũng chỉ chăm chăm bênh con mình.

Lời qua tiếng lại, trận cãi vã "leo thang" thành cuộc ẩu đả bạo lực, gây náo loạn một góc khu siêu thị.

Video clip do một người có mặt tại hiện trường cho thấy hai ông bố xông vào nhau như "hai con hổ dữ bị chọc tức", đấm đá lia lịa vào mặt, vào người đối phương mặc cho đám đông ngày càng kéo đến đông hơn và bất chấp sự hoảng sợ của lũ trẻ đang vui chơi.

Clip: Trẻ con tranh nhau đồ chơi, bố mẹ không nhắc nhở còn lao vào đánh nhau làm náo loạn cả siêu thị - Ảnh 2.

Chứng kiến hai đứa trẻ không ai nhường ai món đồ chơi yêu thích, hai cặp bố mẹ không những chẳng nhắc nhở con hãy vui chơi hòa thuận với bạn mà ai cũng chỉ chăm chăm bênh con mình.

Có thể thấy một người đàn ông mặc áo đen đang gắng sức can ngăn hai ông bố đang nộ khí xung thiên nhưng vô ích.

Thậm chí, một người khác còn bất lực ném khối đồ chơi vào hai người này để họ tỉnh ra nhưng cũng chẳng ăn thua. Trong khi các bố đang mải mê "so găng" thì hai bà mẹ cũng lao vào túm tóc nhau để phân cao thấp.

Vụ ẩu đả chỉ dừng lại khi một người đàn ông cao to mặc áo xanh đậm tiến tới ghì chặt ông bố áo hồng rồi vật xuống đất và hai bà vợ cũng đành phải thả nhau ra.

Mặc dù những vụ việc tương tự xảy ra khá nhiều lần ở Trung Quốc nhưng vụ ẩu đả lần này cũng khiến cho cư dân mạng nước này bất bình.

Đa số bày tỏ ý kiến không đồng tình với cách xử lý tình huống của những phụ huynh này bởi cha mẹ chính là tấm gương để con cái học tập và noi theo.

Bằng cách lấy bạo lực ra để giải quyết vấn đề, liệu có phải các ông bố bà mẹ này lớn lên cũng sẽ thành những kẻ cư xử thô lỗ, thiếu văn minh như vậy?

Theo Shanghaiist

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại