Lộ những tình tiết ly kỳ vụ 29 quân cảnh Nga phá vây của hàng nghìn tên khủng bố ở Syria

Tuấn Sơn |

Kênh truyền hình REN TV đã công bố thêm những thông tin ly kỳ xoay quanh việc 29 quân cảnh Nga trụ vững và đột phá giữa vòng vây của hàng nghìn tay súng khủng bố al-Qaeda ở Idlib..

Theo đó, hôm 20/09, một chốt phòng ngự liên hợp giữa quân cảnh Nga và các lực lượng Syria đã bị tấn công bằng đạn cối trước lúc mặt trời mọc. Các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Hayat Tahrir al-Sha đã ồ ạt bắn pháo cối với loại hỏa khí được gọi là "đạn địa ngục"gồm bình ga kèm thêm chất nổ.

Theo Tư lệnh lực lượng Quân cảnh Nga Alexander Samoylov, các binh sĩ Nga đã cố thủ trên tầng 2 khi bị tập kích bằng pháo cối và tiếp tục cung các tay súng QĐ Syria trụ vững ở đây.

Dưới sự yểm trợ của hỏa lực pháo cối, các tay súng khủng bố Hayat Tahrir al-Sham đã tiếp cận gần với chốt phòng ngự và bắt đầu khai hỏa bằng mọi loại vũ khí có trong trang bị. Một đơn vị đặc nhiệm Nga lập tức đến chi viện ngay sau khi có báo động, chính họ đã phá hủy các trận địa cối của khủng bố, giải tỏa áp lực về hỏa lực mạnh của đối phương.

Ngoài cối, bọn khủng bố còn huy động ít nhất 4 đến 5 xe tăng và chừng ấy xe chiến đấu bộ binh tấn công chốt, một sĩ quan đặc nhiệm Nga cho biết.

Trong giờ đầu tiên khi phải chống chọi với màn mưa đạn cội, các binh sĩ quân cảnh Nga không có cơ hội để diệt những chiếc xe tăng thiết giáp kia. Lúc này các máy bay trực thăng vũ trang và cường kích Su-25 đã kịp thời có mặt yểm trợ hỏa lực cho các binh sĩ Nga và Syria.

Trong ít phút ngắn ngủi chốt phóng ngự của quân cảnh Nga đã bị bao vây, các xe tăng thiết giáp của lực lượng Hayat Tahrir al-Sham đã vượt qua và tiến sâu tới 12km (7 dặm) tính từ vành đai phòng ngự. Toàn bộ 29 quân cảnh và 15 lính đặc nhiệm Nga bị bao vây hoàn toàn.

Các binh sĩ Nga tìm cách đột kích và đã phá vây thành công trên một chiếc xe bọc thép kháng mìn Typhoon MRAP với sự yểm trợ của các máy bay từ trên không.

"Chiếc xe bọc thép là hy vọng cuối cùng của chúng tôi", chiến sĩ quân cảnh Nga có tên Sultan Misirbiyev nói. "Ngay khi cuộc chạm súng bắt đầu, tôi đã mạo hiểm lái chiếc xe này xuống tầng hầm trong làn đạn dày đặc của những tên khủng bố".

Theo chỉ huy Quân cảnh Nga, lực lượng tấn công của khủng bố được trang bị rất tốt, ngoài vũ khí chúng còn có quân phục ngụy trang kỹ thuật số cùng áo chống đạn.

Bộ Quốc Nga thông báo rằng vụ tấn công này có sự hỗ trợ của Mỹ nhằm nỗ lực ngăn không cho Quân đội Syria tiến công vào phía Đông thành phố Deir ez-Zor.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại